Vụ dàn xếp tỷ số bóng đá SEA Games 28: Thêm tội danh

(PLO) -Hôm nay, 5-6, Tòa án đảo quốc Singapore đã xét xử vụ bốn người âm mưu dàn xếp tỷ số trận U-23 Đông Timor- U-23 Malaysia.

Theo đó ông giám đốc kỹ thuật kiêm trưởng đoàn bóng đá U-23 Đông Timor Orlando Mendes đối mặt thêm hai tội danh mới cùng với ông Kurusamy là người Singapore chủ mưu trong vụ này.

Những người dàn xếp tỷ số bị cảnh sát Singapore bắt giữ trưa 28-5

Ông Kurusamy, 55 tuổi đã đưa cho ông Orlando, 49 tuổi một ngàn đô la Singapore (800USD) để ông này tìm cách nào đó can thiệp thành phần đội hình U-23 Đông Timor ra sân trận gặp U-23 Malaysia. Tiền mặt được trao tay vào ngày 28-5 tại Orchird Country Club và bị cảnh sát chống tiêu cực và tham nhũng Singapore (CPIB) ập vào bắt quả tang. Đây là những lời mà cả hai khai trước tòa án hôm 5-6. Một người Đông Timor khác cũng bị bắt trong vụ này là cầu thủ hiện đội tuyển quốc gia Đông Timor (không phải là cựu tuyển thủ) là Natalino de Jesus, 32 tuổi và Nasiruddin, người Indonesia, 52 tuổi cũng bị kết tội vì giao dịch tiền bất hợp pháp. Có ít nhất bảy cầu thủ U-23 Đông Timor bị giật dây để làm độ thua U-23 Malaysia theo kết quả những tay dàn xếp này đề ra. Phi vụ này thành công trót lọt thì có giá là 15. 000 đô Singapore (12.200USD). Hay nói khác đi là nếu U-23 Đông Timor thua đúng tỷ số mà ông Karusamy yêu cầu thì phía ông Orlando được nhận tiền trao tay 15.000đô la Singapore.

Chánh án Navin Naidu của phiên tòa có hỏi ông Orlando có đóng tiền bảo lãnh để được tại ngoại thì ông Orlando từ chối. Còn ông Kurusamy thì đang xem xét. Những người này sẽ trở lại tòa vào ngày 15-6 tới. Trước tòa ông Orlando cho rằng, đây mới chỉ là những lời đề nghị miệng, chưa có giao dịch, chưa rõ trắng đen. Trước lời tự bào chữa như vậy, chánh án Naidu cho biết, tội dàn xếp tỷ số ở Singapore như thế đã làm phạm tội. Phía Singapore cũng đề nghị Đại sứ Quán Đông Timor tư vấn cho ông Orlando về luật pháp của Singapore đối với người này vì ít am hiểu luật pháp Singapore.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.