Vụ cựu CSGT kêu oan: Đề nghị trình chiếu ghi âm, ghi hình

(PL)- Ngày 3-10, phiên tòa xử 13 bị cáo trong vụ án đánh bạc tại Tuần Giáo (Điện Biên) tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư (LS).

Tại tòa, các bị cáo Phạm Văn Rỵ, Nguyễn Thị Hòa (hai trong số những người không nhận tội) cho biết quá trình điều tra từng bị từ chối quyền mời LS.

Khi quay lại phần xét hỏi, đại diện VKS đề nghị mở niêm phong, trình chiếu dữ liệu ghi âm ghi hình lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Hòa, một trong số bị cáo phản cung theo hướng không nhận tội.

Tại tòa, hai cán bộ kỹ thuật của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Điện Biên được mời tới để phục vụ việc trình chiếu tài liệu. Tuy nhiên, sau khoảng một tiếng chuẩn bị, kỹ thuật viên thông báo không thể mở ổ đĩa vì “để lâu nên ảnh hưởng đến chất lượng đĩa”. Vị kỹ thuật viên cũng cho hay tại cơ quan công an vẫn còn lưu trữ bản gốc của dữ liệu này. Thấy vậy, chủ tọa đặt câu hỏi với các LS và đại diện VKS có cần trích xuất dữ liệu gốc nói trên hay không.

LS bào chữa cho bị cáo Hòa bày tỏ nghi ngờ dữ liệu này không được niêm phong nên có thể bị tác động, do đó từ chối trình chiếu. Ngược lại, đại diện VKS cho rằng do bị cáo phản cung nên cần thiết phải mở dữ liệu để thấy có bị ép cung hay không.

Kết luận lại vấn đề, chủ tọa nói HĐXX sẽ có công văn đề nghị cơ quan công an trích xuất đĩa gốc chứa nội dung buổi hỏi cung trên. Quá trình trình chiếu, nếu LS thấy có dấu hiệu cắt xén, nội dung không phù hợp thì có quyền không chấp nhận dữ liệu đó.

Tiếp lời, đại diện VKS đề nghị trích xuất tất cả bản gốc của những ổ đĩa ghi âm, ghi hình hỏi cung của các bị cáo khác.

Hôm nay, tòa tiếp tục làm việc với phần trình chiếu ghi âm, ghi hình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm