Vụ cô giáo xin tiền hỗ trợ mua máy tính cá nhân: 24 em không đến lớp

(PLO)- Sau vụ cô giáo xin tiền hỗ trợ mua máy tính cá nhân, sáng nay lớp 4/3 có 24 em không đến lớp. Nhà trường đã tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm, giảng dạy của cô giáo, mời giáo viên khác giảng dạy học sinh lớp 4/3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-9, ông Lê Công Minh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chương Dương, quận 1 xác nhận trong sáng nay, có 24 trên tổng số 38 học sinh lớp 4/3 không đến lớp.

Ông Lê Công Minh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chương Dương, quận 1. Ảnh: AN
Ông Lê Công Minh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chương Dương, quận 1. Ảnh: AN

“Trước mắt, chúng tôi tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm, giảng dạy của cô giáo và sẽ mời giáo viên có chuyên môn giảng dạy học sinh lớp 4/3. Nhà trường đang xử lý rốt ráo sự việc. Chúng tôi không bao che, xin phụ huynh cho chúng tôi thời gian để giải quyết”, ông Minh nói.

Nói về lý do không cho con đến trường, một phụ huynh cho biết họ không nhận được thông báo chính thức từ nhà trường về việc có giáo viên thỉnh giảng sẽ giảng dạy con mình trong thời gian giải quyết vụ việc. Vì thế chị và nhiều phụ huynh khác quyết định cho con nghỉ học để chờ hướng xử lý của nhà trường.

Về vấn đề trên, ông Minh lý giải nhà trường chưa thông báo chính thức đến phụ huynh vì chờ quyết định sau cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường trong sáng nay (30/9).

Trường Tiểu học Chương Dương, nơi xảy ra sự việc cô giáo xin tiền hỗ trợ mua máy tính cá nhân. Ảnh: QN
Trường Tiểu học Chương Dương, nơi xảy ra sự việc cô giáo xin tiền hỗ trợ mua máy tính cá nhân. Ảnh: QN

Trước đó, như PLO có đưa tin Phó Chủ tịch UBND quận 1 Mai Thị Hồng Hoa cho biết quận đã làm việc với Trường Tiểu học Chương Dương và cô giáo liên quan trong ngày 28-9.

Theo đó, hình thức xử lý bước đầu sẽ tạm dừng đứng lớp với cô giáo xin tiền hỗ trợ mua máy tính cá nhân, cử một giáo viên khác có uy tín đảm nhận vai trò chủ nhiệm lớp 4/3.

Đồng thời, trường sẽ hoàn trả lại tất cả các khoản tiền cô giáo đã nhận đóng góp từ phụ huynh để mua laptop.

Tại buổi làm việc, quận cũng đề nghị cô giáo có tường trình, kiểm điểm nhận thức các hành vi và tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có)… Cô giáo ghi nhận và sẽ làm kiểm điểm cụ thể.

"Quận đã đề nghị Phòng GD&ĐT tiếp tục theo dõi vụ việc, nắm bắt kỹ hơn và sẽ thông tin cụ thể khi có kết quả" - Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.