Vụ cô giáo đánh học sinh ở TP Phú Quốc: Đã xin lỗi phụ huynh

(PLO)- Trường mầm non Dương Đông (TP Phú Quốc) cũng đã cung cấp tài khoản đăng nhập camera giám sát để phụ huynh tiện theo dõi trong thời gian tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-3, ông Đỗ Văn Tuân, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho hay sau khi nắm thông tin về các video “Cô giáo trường mầm non đánh học sinh” lan truyền trên mạng xã hội, phòng đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường mầm non Dương Đông mời các phụ huynh đến trường để họp và thỏa thuận một số vấn đề liên quan.

Cạnh đó, lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Phú Quốc cũng đã chỉ đạo Ban giám hiệu Trường tổ chức xin lỗi phụ huynh các bé.

TP Phú Quốc
Cô giáo một trường mầm non Dương Đông (TP Phú Quốc) dùng thước cây gõ lên đầu học sinh để yêu cầu các cháu ngồi ngay ngắn và úp mặt xuống bàn. Ảnh cắt từ video

Theo báo cáo của Trường mầm non Dương Đông, phụ huynh đã rất đồng tình với cách xử lý của nhà trường và sẵn sàng bỏ qua mọi việc.

“Ngoài ra, nhà trường cũng đã cung cấp tài khoản đăng nhập camera giám sát để phụ huynh tiện theo dõi trong thời gian tới. Đây là quyền lợi chính đáng của cả phụ huynh và nhà trường" - ông Tuân chia sẻ thêm.

Như PLO thông tin mấy ngày gần đây, có 4 video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh giáo viên có động tác đánh học sinh, được cho là xảy ra tại Trường Mầm non Dương Đông (TP Phú Quốc).

Trong video có độ dài 1 phút 25 giây (ngày 12-3) ghi lại cảnh một giáo viên dùng thước cây gõ lên đầu học sinh để yêu cầu các cháu ngồi ngay ngắn và úp mặt xuống bàn. Cô giáo này còn dùng tay để đánh vào đầu học sinh.

Còn đoạn video có độ dài khoảng 7 giây (ngày 7-3), thể hiện trong khi các cháu đứng xếp hàng, không biết nguyên nhân gì, một cô giáo bất ngờ xông đến dùng tay đánh khá mạnh vào vai của một bé trai.

Hai video còn lại cho thấy hồi tháng 2-2025, một vài cháu cũng bị cô giáo tại trường đánh. Đơn cử, ngày 25-2, khi học sinh bước, một cô giáo dùng thước cây đánh vào phần mông của nhiều học sinh…

Khi các video xuất hiện trên mạng xã hội, một cô giáo đã nhắn cho một phụ huynh xin lỗi và thừa nhận hành động của mình là sai, mong gia đình thông cảm, xin lỗi. Cô giáo còn xin địa chỉ nhà để trực tiếp đến nói chuyện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.