Vụ Chị làm KSV, em làm ĐTV: 10 thiếu niên phạm tội trộm cắp tài sản nhận án tù

(PLO) - Trong số sáu vụ truy tố, tại phiên tòa VKSND huyện xin rút truy tố hai vụ vì không đủ cơ sở, chứng cứ buộc tội các bị cáo.

Sáng 29-5, TAND huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành xét xử và tuyên án bị cáo Huỳnh Sơn Long (tính thời điểm bị bắt 16 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) cùng Nguyễn Văn Toàn (17 tuổi), Trần Ngọc Sang (17 tuổi), Nguyễn Ngọc Tiến (19 tuổi), Trần Quang Nhân (19 tuổi), Hồ Văn Lợi (16 tuổi), Hồ Văn Dũng (22 tuổi), Nguyễn Trung Quân (24 tuổi), Phan Văn Hoàng (19 tuổi) và Trần Minh Hoàng (22 tuổi) phạm tội trộm cắp tài sản. Mức án tòa tuyên các bị cáo trong khoảng từ 15-hơn 17 tháng tù. Tuy nhiên do khấu trừ vào thời gian tạm giam nên tòa tuyên tất cả các bị cáo đã chấp hành xong hình phạt.

Các bị cáo tại tòa

Như báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh trong khoảng thời gian từ 28-2-2013 đến 1-10-2013, trên địa bàn các xã Bình Trung, Bình Giã, Bình Ba, thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy. Qua điều tra, đầu tháng 10-2013, công an huyện Châu Đức đã khởi tố bắt tạm giam 10 bị cáo trên. TAND huyện Châu Đức đã năm lần mở phiên tòa đưa vụ án ra xét xử nhưng đều hoãn. Trong đó ba lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Các bị cáo bị Viện truy tố tham gia trộm sáu chiếc xe máy.

Tuy nhiên tại phiên tòa, đại diện Viện KSND huyện Châu Đức đã xin rút truy tố hai trong sáu vụ như trong cáo trạng. Lý do không đủ căn cứ để buộc tội các bị cáo trong hai vụ này.

Các bị cáo tại phiên tòa đều không nhận tội, khai bị ép cung dùng nhục hình để ký vào các bản cung. Đại diện luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng đưa ra nhiều điểm mâu thuẫn trong nội dung các vụ trộm, đề nghị tuyên các bị cáo vô tội.

Sau khi nghị án, HĐXX vẫn cho rằng truy tố của Viện là có căn cứ, không có chứng cứ chưng minh việc các bị cáo bị ép cung, dùng nhục hình nên đã tuyên mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm