Vụ cấm giáo viên bình luận FB: Chủ tịch TP Châu Đốc nói gì?

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Châu Đốc cho biết nếu kiểm tra thấy việc nghiêm cấm trong công văn của Phòng GD&ĐT TP xâm phạm quyền của mọi người được pháp luật quy định thì sẽ thu hồi và chỉnh sửa.

Như đã đưa tin, mới đây Trưởng phòng GD&ĐT TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) ký công văn yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh “khi tham gia mạng xã hội nghiêm cấm bình luận, thích (like), chia sẻ (share), đăng nội dung các vấn đề có liên quan đến chế độ chính sách, chính trị, tôn giáo, phản động, chống phá chính quyền, làm ảnh hưởng uy tín cá nhân người khác".  

Ngày 21-11, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với ông Cao Xuân Bá, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, để hỏi rõ thêm vì một trong những căn cứ để trưởng Phòng GD&ĐT TP Châu Đốc ký ban hành công văn gửi các trường ở Châu Đốc là theo văn bản của UBND TP Châu Đốc.

Trả lời PV, ông Cao Xuân Bá tỏ ra ngỡ ngàng và cho biết chưa nắm vụ việc. Khi PV thông tin sơ bộ về công văn của Phòng GD&ĐT TP Châu Đốc, đồng thời cho biết UBND thành phố cũng có công văn nên phòng mới cụ thể hóa ra cho cán bộ giáo viên thì ông Cao Xuân Bá cho biết: “Công văn chấn chỉnh việc truy cập mạng xã hội trong giờ làm việc là do đồng chí phó chủ tịch phụ trách văn - xã ký ban hành. Vấn đề này tôi sẽ cho kiểm tra lại kỹ càng, đồng thời yêu cầu phía Phòng GD&ĐT có báo cáo cụ thể. Khi nắm bắt toàn bộ vấn đề, tôi sẽ trả lời trong ngày làm việc”.
Cũng theo ông Cao Xuân Bá, việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công nhân viên chức nhằm toàn tâm toàn ý trong giờ làm việc là rất cần thiết, qua đó đáp ứng yêu cầu công tác, giải quyết việc của dân. Tuy nhiên, trước việc Phòng GD&ĐT TP ra công văn và có dư luận phản ứng, kiểm tra lại nếu việc cấm cản này xâm phạm quyền hợp pháp của mọi người được pháp luật quy định thì sẽ chỉnh sửa, rút lại để ra văn bản khác phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.