Vụ bé gái câm bị xâm hại: Chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát

(PLO)- Vụ việc bé gái câm 12 tuổi nghi bị tài xế xe ôm công nghệ hiếp dâm đã chuyển hồ sơ sang VKS nhằm đảm bảo công bằng, quyền lợi cho người bị hại.

Trao đổi với PV, ông Đặng Xuân H. (cha bé T., ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) cho biết đã nhận được thông báo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đối với bé T. (12 tuổi) nghi bị Liêu Bảo Phú (SN 1983, ngụ quận Bình Tân) hiếp dâm.

Vụ việc của bé T. đã được chuyển hồ sơ sang VKS. Ảnh:THÁI NGUYÊN

Theo kết luận điều tra có nêu rõ lời khai thực hiện hành vi của đối tượng Liêu Bảo Phú đã dụ dỗ đưa bé T. vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi đồi bại. Trong suốt quá trình điều tra vụ án, dù Phú quanh co chối tội, chưa thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra nhưng dựa vào lời khai các bên, chứng cứ có được, Công an TP.HCM vẫn đủ cơ sở để truy tố Phú tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Công an TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKS cùng cấp để truy tố Liêu Bảo Phú ra trước TAND TP.HCM, đảm bảo tính công bằng, quyền lợi cho bé T.

Trong kết luận điều tra nêu có tìm thấy ADN của Liêu Bảo Phú trong âm đạo và vùng hậu môn của bé T.; màng trinh của bé gái không rách, chỉ dãn rộng; không tìm thấy tinh trùng trong phết dịch âm đạo và hậu môn.

Theo ông H., từ ngày xảy ra vụ việc, bé T. rất hoảng sợ. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, bé T. đã được đến trường để đi học. Hiện giờ gia đình ông H. chỉ mong vụ án nhanh chóng được đưa ra xét xử để đòi lại công bằng cho con.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM có đăng tải bài viết về ước mơ được đi học của bé gái câm 12 tuổi bị gã xe ôm công nghệ xâm hại.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại bị câm điếc từ nhỏ nên bé T. không có điều kiện đến trường, suốt ngày quanh quẩn ở nhà với mẹ.

Tháng 3-2018, trong lúc đi mua đồ giúp mẹ ở đầu hẻm (quận Bình Tân), bé T. đã bị gã xe ôm công nghệ dụ dỗ chở vào nhà nghỉ thuộc phường An Lạc A để xâm hại tình dục.

Sau khi thấy con gái trở về với nhiều biểu hiện bất thường, trên tay cầm hai tờ 50.000 đồng, gia đình bé đã nghi ngờ. Gia đình gặng hỏi thì bé T. ra ký hiệu bị chú kia chở đi rồi làm bậy. Ông H. lập tức nộp đơn trình báo lên Công an phường An Lạc A với hy vọng đòi lại công bằng cho con.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.