Vụ bán... quần lót ở Festival văn hóa: Rút kinh nghiệm

(PLO)- Nếu làm kinh doanh, đừng lợi dụng văn hoá truyền thống để kiếm vài đồng tiền lẻ!

Ngày 11-4, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công Thương, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và các bên liên quan đã làm việc với Công ty cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Truyền thông Văn hóa Queen Group - đơn vị tổ chức “Festival văn hóa truyền thống Việt 2019” tại Hoàng thành Thăng Long, để làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, theo theo TTXVN.

Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho biết đã xử phạt Queen Group 50 triệu đồng vì tổ chức gian trưng bày hàng hóa không đúng nội dung đăng ký.

Tại buổi làm việc, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công Thương, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội đều nhận trách nhiệm về quản lý, giám sát khi để xảy ra sai phạm trong tổ chức lễ hội.

Theo báo cáo của các cơ quan liên quan, quy trình chấp thuận về lễ hội, xác nhận về gian hàng, giấy phép tổ chức biểu diễn đúng quy định. Tuy vậy, trong khâu tổ chức thực hiện có sai phạm, chủ yếu tập trung vào 4 ngành hàng không phù hợp với xác nhận nội dung đăng ký của Sở Công Thương Hà Nội và không phù hợp với nội dung của lễ hội cũng như địa điểm tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long.

Sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan liên quan đều tích cực xử lý bằng cách đóng cửa, di dời ngành hàng này ra ngoài và xử phạt doanh nghiệp.

Về kiểm điểm trách nhiệm, tất cả các cơ quan liên quan gồm Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội, Phòng Văn hóa Thông tin quận Ba Đình, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội đã rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm, chủ động và xem xét một cách kỹ lưỡng trong việc quản lý lễ hội.

Trách nhiệm chính để xảy ra sai phạm thuộc về đơn vị tổ chức lễ hội là Công ty cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Truyền thông Văn hóa Queen Group. Đơn vị này được yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và cam kết khắc phục hậu quả.

Trước đó nhiều ý kiến thất vọng với những gì diễn ra tại Festival văn hoá truyền thống Việt Nam 2019 vì chẳng khác mấy một cái chợ. Trong hơn trăm gian hàng, theo tôi ước tính đến hơn ba phần tư các gian hàng là không liên quan gì đến văn hoá truyền thống.

Đó là gian hàng của các hãng ghế massage với các nhân viên chèo kéo mời khách vào ngồi dùng thử rồi tỉ tê giới thiệu bán hàng. Ở đầu khu gian hàng là cửa hàng bán đồ da phát loa ầm ĩ giới thiệu sản phẩm và mức giảm giá siêu khuyến mại. Ở giữa các gian hàng bán đồ quần áo hàng chợ treo biển: 5 cái quần lót (nữ) = 100k, sịp nam = 50k/c...

Đi sâu hơn là cửa hàng bán kính. Vắng khách nên nhân viên đang hát karaoke nhạc rên rỉ, cạnh đó là hàng bán đồ thông tắc vệ sinh, trong cùng là dãy hàng gia dụng đủ thứ đồng giá 39k/ món...

Ở các gian hàng ẩm thực ở Festival văn hoá truyền thống Việt Nam chủ yếu bày bán nào là cơm Gimbap chiên, lẩu bò Kimchi Hàn Quốc, Shushi của Nhật, xúc xích Đức, khoai tây chiên...

Cả khu vực ăn uống bàn ghế nhựa lộn xộn, đồ ăn thừa, giấy ăn vứt bừa bãi chưa ai kịp dọn trông thật nhếnh nhác...

Nếu làm kinh doanh, đừng lợi dụng văn hoá truyền thống để kiếm vài đồng tiền lẻ!

Một trong các gian hàng tại Festival văn hóa truyền thống Việt Nam 2019

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.