Cận cảnh Festival văn hoá truyền thống bị chỉ trích

(PLO)- Festival văn hóa truyền thống Việt Nam và giao lưu văn hóa quốc tế 2019 nhận nhiều chỉ trích vì nhiều gian hàng bày bán không phù hợp. 

Festival văn hóa truyền thống Việt Nam và giao lưu văn hóa quốc tế 2019 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9-4 tại Hoàng thành Thăng Long, được tổ chức bởi Câu lạc bộ Bảo tồn và Phát triển văn hóa di sản Việt phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức.

Ban tổ chức cho biết, mục đích tổ chức Festival là ngoài bảo tồn, lưu giữ và phát triển các giá trị truyền thống, lễ hội còn nhằm kết nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.  

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều du khách khi tới đây, Festival bày bán nhiều sản phẩm không phù hợp với truyền thống, giống như một phiên chợ hổ lốn.

Cổng chính của sự kiện

Trao đổi với PLO, bà Hồ Như Quỳnh, Trưởng ban tổ chức Festival thừa nhận, có một số gian hàng bày bán sản phẩm không giống với hợp đồng ký kết ban đầu. 

“Chúng tôi thừa nhận chưa có sự kiểm soát chưa chặt, có hiện tượng chủ các gian hàng  đưa hàng vào không đúng cam kết. Khi biết được việc này, chúng tôi ngay lập tức phối hợp với các đơn vị liên quan di dời các gian hàng không phù hợp với văn hóa truyền thống. Hiện tại đã có sự chỉnh sửa các gian hàng trong Festival”, bà Quỳnh nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi chiều 8-4, nhiều gian hàng bày bán các mặt hàng không phù hợp đã được di chuyển. Tuy nhiên, quang cảnh chung của Festival là sự đìu hiu. Thỉnh thoảng có một số khách đến để chụp ảnh, hoạt động mua bán rất trầm lắng. 

Chị Nguyễn Thu Thủy đến từ Hải Phòng cho biết, tình cờ đến đây chụp ảnh nên tiện thể ghé vào Festival, khi được hỏi về cảm nhận của mình, chị nói:  "Giống như một phiên chợ bách hóa tổng hợp. Chưa có những sản phẩm mang bản sắc, những thứ này thì mua ở đâu cũng được". 

Một số hình ảnh tại sự kiện. 

Lối vào sự kiện. 

Một khu vực có yếu tố truyền thống thu hút nhiều người tham gia là trò bịt mắt bắt vịt. 

Rất nhiều người cho biết, họ đến đây chỉ để chụp ảnh. 

Có một số du khách nước ngoài cũng ghé vào tham dự. 

Một số tiểu cảnh cũng được bố trí cho du khách chụp ảnh. 

Tại đây cũng có tổ chức một số tọa đàm, hội thảo. 

Một trong những gian hàng tại Festival. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.