Vụ 'Bán con ở Trà Vinh': Bị cáo bật khóc khi đến tòa không kịp giờ xét xử

(PLO)- Nhung đi từ Trà Vinh lúc 3 giờ sáng nhưng xe liên tục bị hư nên không đến đúng giờ xét xử; HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-7, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "bán con ở Trà Vinh".

Phiên tòa phúc thẩm được mở do bị cáo Thạch Thị Kim Nhung (sinh năm 2002, người dân tộc Khmer, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) có đơn kháng cáo kêu oan. Bị cáo Nhung bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 10 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Bị hại chính là con gái ruột của bị cáo.

Tuy nhiên, dù theo lịch xét xử là 7 giờ 30 nhưng tới 9 giờ Nhung vẫn chưa có mặt. HĐXX quyết định hoãn phiên tòa theo đề nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo. Thời gian mở lại phiên tòa chưa được ấn định.

bán con ở Trà Vinh
Bị cáo Nhung tại phiên tòa phúc thẩm ngày 29-5. Ảnh: TRẦN LINH

Lúc bị cáo Nhung đến tòa thì đã gần 10 giờ, phiên tòa đã được hoãn. Bị cáo Nhung gọi cho luật sư và bật khóc. Nhung đi từ Trà Vinh lúc 3 giờ sáng, tới cầu Cổ Chiên (bắc qua sông Cổ Chiên nối huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh với huyện Mỏ Cày Nam của tỉnh Bến Tre) thì xe bị hư; khi tới địa phận tỉnh Long An thì xe lại bị bể bánh. Sau đó, tài xế mượn xe máy của garage sửa xe để chở Nhung đến tòa...

Trước đó, phiên tòa phúc thẩm mở ngày 29-5 đã được hoãn để triệu tập Tuấn (cha của bị hại, chồng không hôn thú của bị cáo Nhung) nhằm làm rõ vụ án do Tuấn không kháng cáo.

Theo hồ sơ vụ án, khi bé TN được 50 ngày tuổi, Nhung và Tuấn tìm gia đình hiếm muộn để cho bé làm con nuôi.

Sau đó, Nhung và Tuấn cùng thống nhất với Nguyễn Hữu Dương số tiền Dương phải trả là 18 triệu đồng. Ngày 4-12-2022, bên đưa tiền - bên trao con trên taxi do Dương thuê. Dương yêu cầu tài xế chở Dương cùng cháu bé đi TP.HCM.

Tài xế nghi ngờ Dương mua bán trẻ em nên đã âm thầm báo công an. Ngày 15-1-2024, TAND tỉnh Trà Vinh đã xét xử sơ thẩm vụ án.

Riêng Dương hiện bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; khi nào khỏi bệnh, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thì sẽ bị xử lý sau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm