Vụ 2 thiếu niên bị đánh ở quận 10: Khiếu nại kết quả giám định
CÙ HIỀN
(PL)- Phụ huynh đề nghị trưng cầu hội đồng giám định y khoa Trung ương 1 giám định lại.
Chiều 2-5, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, người hỗ trợ pháp lý cho hai trẻ bị bảo vệ dân phố đánh gây xôn xao dư luận thời gian qua, cho biết phụ huynh của hai em vừa có đơn khiếu nại kết luận giám định pháp y. Trước đó, hai gia đình đã khiếu nại nhưng do đơn làm chưa đúng yêu cầu nên phải làm lại và thực hiện theo thủ tục.
Hai trẻ bị đánh vào đầu, sang chấn tâm lý
Trong đơn khiếu nại gửi Công an quận 10, VKSND quận 10 và Sở Y tế TP.HCM mới đây, hai phụ huynh cho rằng kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Sở Y tế TP.HCM ngày 7-4-2021 về thương tích của hai em là không chính xác.
Hai phụ huynh không đồng ý với kết quả giám định “thương tích 0%, không đủ cơ sở xác định có chấn thương đầu”. Theo hai phụ huynh, qua lời khai của hai em cùng những đoạn video ghi nhận lại thì hai em bị đánh vào vùng đầu và vùng mặt. Do vậy, hai em đã bị sang chấn tâm lý, biểu hiện qua việc thường xuyên kêu la, đau đầu và khóc suốt. Gia đình phải đưa vào BV Nhi đồng 1 ở quận 10, TP.HCM. Bệnh viện chẩn đoán hai em bị thương vùng đầu, cổ và người, toàn thân đau nhức.
Một bảo vệ dân phố của phường 14, quận 10, TP.HCM tấn công vào mặt, đầu hai thiếu niên. (Ảnh cắt từ clip)
“Hai đứa trẻ bị đánh dã man như vậy nhưng trên cơ thể không để lại % thương tích là hoàn toàn không thuyết phục và thiếu cơ sở khoa học. Cho nên chúng tôi nghi ngờ rằng kết luận giám định pháp y về thương tích của Sở Y tế TP.HCM là không chính xác” - nội dung đơn nêu.
Từ đó hai phụ huynh yêu cầu hủy kết luận giám định này, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an quận 10 trưng cầu giám định tại Phân hội đồng giám định y khoa Trung ương 1 đặt tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM); đề nghị Sở Y tế TP.HCM và Sở Tư pháp TP.HCM thanh tra về kết luận giám định đã công bố.
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lên tiếng
Sự việc xảy ra lúc 23 giờ 15 ngày 31-3, tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận 10). Đêm đó, em Nguyễn Duy Tuấn Anh và em Nguyễn Phúc Hoàng Thiên trèo rào vào trường và bị bắt giữ tại phòng bảo vệ của trường.
Tại đây, hai em bị một bảo vệ dân phố của phường đánh bằng các thế võ lên cùi chỏ, đấm, đá, đạp vào mặt, vào đầu. Một đoạn clip ghi lại sự việc được lan truyền trên mạng, gây xôn xao dư luận.
Ông Nguyễn Vi Tường Thụy, Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng sự cố xảy ra khá bất ngờ, không thể lường trước được, ảnh hưởng lớn đến ngành và địa phương. Ông thừa nhận đây là bài học quá đau lòng cho ông với cương vị hiệu trưởng.
UBND TP.HCM, các cơ quan, tổ chức về bảo vệ trẻ em đã lên tiếng, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý kịp thời và nghiêm minh để tránh trường hợp tương tự tái diễn.
UBND TP.HCM cũng giao Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học tại TP.HCM tăng cường công tác an ninh trật tự trường học; không để xảy ra tình trạng bạo lực trẻ em, nhất là ở trong các cơ sở giáo dục.
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có công văn gửi UBND quận 10 đề nghị chỉ đạo xử lý nghiêm người thực hiện hành vi cũng như những người thấy nhưng không can ngăn; đồng thời có biện pháp giúp đỡ, giáo dục trẻ em sửa sai, hòa nhập cộng đồng.
“Chúng tôi nhận thấy hành vi đánh, đá vào mặt và vào đầu trẻ em của bảo vệ dân phố là hành vi trái pháp luật, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của trẻ. Sự việc xảy ra ngay trong phòng giám thị trường học, nhiều người chứng kiến nhưng không can ngăn. Việc xử lý trẻ em sai phạm phải bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ trẻ sửa đổi, phát triển lành mạnh, chứ không mang tính trừng phạt. Luật Trẻ em năm 2016 đã quy định dù trẻ em vi phạm pháp luật thì cũng là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần giúp đỡ” - công văn của hội nêu.
Công an quận 10 đang xác minh, làm rõ
Chiều 28-4, UBND TP.HCM đã tổ chức buổi “Họp báo tình hình trật tự an toàn xã hội bốn tháng đầu năm 2021”.
Tại buổi họp, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã thông tin một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM, trong đó có vụ bảo vệ dân phố đánh hai thiếu niên.
Theo ông Quang, người đánh hai thiếu niên đã thừa nhận hành vi như nội dung clip đăng tải trên mạng xã hội. Đến nay phụ huynh hai thiếu niên đã yêu cầu khởi tố, VKSND và Công an quận 10 đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.