Vòng 10 Toyota V-League 2017: Tuyển thủ đối đầu

(PL)- Các cầu thủ trẻ của đội bóng xứ Nghệ và HA Gia Lai đều có tên trong đội tuyển quốc gia lẫn đội U-23 Việt Nam nhưng khả năng ghi bàn hoặc phòng thủ đều không ổn.

Ngẫu nhiên trận đấu giữa SL Nghệ An và HA Gia Lai (VTV6 trực tiếp 16 giờ 30) cũng là cuộc đụng độ của các chân sút với hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Bên phía HA Gia Lai có đến bốn cầu thủ tấn công gồm Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn và Hồng Duy sẽ thử tài cặp trung vệ Quế Ngọc Hải - Hoàng Văn Khánh của chủ sân Vinh.

Ngặt nỗi sau chín vòng đấu, SL Nghệ An xứng danh hàng thủ tệ nhất giải khi để lọt lướt 17 bàn. Còn hàng công HA Gia Lai kém… nhì so với 13 đối thủ khác ở V-League, chỉ hơn mỗi đội cuối bảng Long An (chín bàn so với tám). Cách chơi của các tuyển thủ quốc gia này khó thuyết phục giới chuyên môn, dù HLV Hữu Thắng trên đội tuyển luôn nói rằng ông chọn cầu thủ có phong độ cao nhất.

SL Nghệ An ngoài cặp trung vệ Quế Ngọc Hải - Hoàng Văn Khánh còn có cựu tuyển thủ - thủ môn Nguyên Mạnh không phải dạng vừa nhưng lưới nhà vẫn rung lên nhiều nhất. Ba bàn thua gần nhất trước Sài Gòn đều rơi vào tử huyệt ngay mặt thành giữa cặp trung vệ đội tuyển. Có lời đồn lãnh đạo đội SL Nghệ An đã phải họp khẩn để chấn chỉnh thái độ thi đấu của một số cầu thủ, chủ yếu là biểu hiện ngôi sao làm suy giảm tính kỷ luật trong đội.

HA Gia Lai gặp lại SL Nghệ An đang có vấn đề nơi hàng thủ khi nút chặn Quế Ngọc Hải đang bị  nghi ngờ là bệnh ngôi sao. Ảnh: X.HUY - Q.THẮNG

Luôn có mặt trong đội hình xuất phát nhưng hai trung vệ Quế Ngọc Hải - Hoàng Văn Khánh chưa cho thấy sự vững chãi để xứng đáng là chọn lựa số một lên tuyển.

Đội bóng xứ Nghệ có khởi đầu không tốt, sau chín trận mới có 9 điểm và xếp thứ 11, chỉ hơn đội cuối bảng Long An 5 điểm. Sân Vinh cũng không hẳn là lợi thế lớn của họ như một thời khán giả đặt tên “chảo lửa”, vì sau năm trận SL Nghệ An chỉ biết thắng một, hòa ba, thua một. Trận lội ngược dòng thắng duy nhất 2-1 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 7 lại không có mặt trung vệ hay nhất Quế Ngọc Hải do thẻ phạt.

Trong khi đó, HA Gia Lai có nhiều chân sút của đội tuyển quốc gia lại mắc bệnh “chán ăn bàn” với hiệu suất kém gần cuối bảng. Sự hiếm muộn bàn thắng của họ đáng báo động, dù rằng Công Phượng và Văn Toàn nổi tiếng với phẩm chất săn bàn từ cách đây hơn hai năm rồi. Thế nhưng đến lúc này Văn Toàn vẫn tịt ngòi, còn Công Phượng mới ghi ba bàn, toàn vào lưới hai đội cuối bảng.

Sự chật vật săn tìm bàn thắng của HA Gia Lai luôn trung thành với lối chơi tấn công làm họ khó chịu đến nỗi HLV Quốc Tuấn phải đưa Văn Thanh lên đá tiền đạo. Văn Thanh đã ghi bốn bàn nhưng cái cách bày ra thế trận tấn công của đội bóng phố núi bị các đối thủ cho là đơn điệu và không khó bắt bài.

Đội tuyển sắp sửa tập trung chuẩn bị Asian Games. Không còn nhiều thời gian cho các tuyển thủ quốc gia ở hàng công HA Gia Lai hay tuyến phòng ngự SL Nghệ An trở lại chính mình và đây là lúc để họ lên tiếng. Bằng không thì áp lực của sự tệ hại trong màu áo CLB sẽ trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng khi về với thầy Hữu Thắng.

Hai trận đấu sớm còn lại

Sanna Khánh Hòa - Sài Gòn (VPF trực tiếp 17 giờ): Thầy trò HLV Võ Đình Tân sau hai mùa cầm cự ở V-League đã chững chạc hẳn ở mùa thứ ba. Đoàn quân trẻ Sanna Khánh Hòa không dễ bị bắt nạt nhưng ít ai ngờ sau hơn 1/3 chặng đường, họ chễm chệ ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Sài Gòn như vừa hồi sinh với trận thắng SL Nghệ An 3-1 sau sáu trận không biết thắng. Tuy nhiên, họ chắc hẳn khó lấy điểm trên sân của Sanna Khánh Hòa, đơn giản chủ nhà đang có phong độ cao sau ba trận thắng liên tiếp.

TP.HCM - Hải Phòng (BĐTV trực tiếp 17 giờ): Hai đối thủ có cùng điểm 14, cùng số trận thắng bốn, hòa ba, thua hai nhưng Hải Phòng xếp trên ở vị trí thứ tư nhờ hơn hiệu số bàn thắng (hai so với một). TP.HCM với thân phận tân binh V-League vẫn có nhiều cựu binh trong đội hình làm chỗ dựa. Chắc chắn chủ sân Thống Nhất sẽ không khó nhìn ra Hải Phòng săn bàn chủ yếu nhờ vào cặp ngoại binh và nếu vô hiệu hóa Fagan - Stevens, đội TP.HCM sẽ có 1-3 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.