Sau cuộc họp VPF chiều 28-2:

Trưởng BTC V-League xin từ chức bất thành

(PLO)- Vấn đề đặt ra là khi Công ty VPF có nhiều thực quyền hơn trong việc phân công trọng tài thì mọi chuyện có ổn hơn không? Điều này còn phải chờ...

Trong cuộc họp chiều nay (28-2) của HĐQT công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc đã xin từ chức vì cảm thấy mình sai sót trong vụ sự cố sân Thống Nhất chiều 19-2. Tuy nhiên, HĐQT đã không chấp nhận việc từ chức của ông Ngọc. 

Trưởng BTC V-League xin từ chức bất thành ảnh 1

Trưởng ban tổ chức Nguyễn Minh Ngọc (bìa phải) xin từ chức sau sự cố sân Thống Nhất chiều 19-2 nhưng không được HĐQT chấp nhận.

Vấn đề quan trọng là ông Ngọc đã thấy sai sót của mình và nhận ra nó. Con người ai cũng mắc sai lầm, cái chính là rút kinh nghiệm và không để xảy ra sai lầm nữa. Cuối cùng, các thành viên HĐQT đã không đồng ý cho ông Ngọc từ chức, đồng thời buộc ông Ngọc rút kinh nghiệm sâu sắc và tiếp tục công việc để trưởng thành hơn.

Về cách thức phân công trọng tài, VPF sẽ có thực quyền nhiều hơn. Trước đây, việc phân công trọng tài làm nhiệm vụ hầu như chỉ do Ban trọng tài phân công rồi trình lên VFF. Bây giờ, từ vòng tám V-League, việc phân công trọng tài sẽ do một cái ban mà cuộc họp mới chọn ra quyết định.

Báo chí hỏi Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng, ban này tên là gì thì ông chủ tịch cho biết chưa có tên. Nhưng cụ thể ban này gồm ba người của VPF, đó là ông Phạm Ngọc Viễn (Phó TGĐ), ông Cao Văn  Chóng (TGĐ) và ông Nguyễn  Minh Ngọc (Trưởng ban tổ chức giải), phía Ban trọng tài có thể là trưởng ban hoặc phó ban. Mọi quyết định phân công cụ thể từng tổ trọng tài sẽ được ban này thông qua, nếu có xảy ra bất đồng thì trưng cầu ý kiến và nó được thông qua khi… quá bán (tức ba trong bốn thành viên).

Về chuyện nhức nhối trọng tài trong thời gian qua, cuộc họp cũng thống nhất chuyện rà soát lại để có thể lọc ra những trọng tài có chất lượng tốt và những trọng tài hay bị tai tiếng. VPF cũng có thể “đánh giá tư cách đạo đức” của trọng tài để có thể loại ra những trọng tài không ổn.

Với sự chủ động này và VPF có nhiều lựa chọn hơn trong việc phân công trọng tài, hy vọng những tai tiếng sẽ bớt đi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.