VPF sẽ thu hơn 190 tỉ đồng ở mùa giải 2017

(PLO)- Tại đại hội cổ đông chiều 26-12, Công ty VPF cho biết dự kiến lợi nhuận ở mùa giải chuyên nghiệp 2017 chỉ còn hơn 100 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2016, Công ty CP Tổ chức bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) có doanh thu khoảng 176,6 tỉ đồng; chi phí khoảng 175 tỉ; lợi nhuận khoảng 1,6 tỉ đồng.

Dự kiến kinh doanh năm 2017, VPF có doanh thu cao hơn là 190 tỉ 463 triệu đồng. Tuy nhiên, mức chi phí vượt trội lên 190 tỉ 357 triệu đồng, vì thế lợi nhuận chỉ đạt 106.200.000 đồng.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng hứa hẹn sẽ dốc sức nâng tầm các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2017.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng khẳng định trách nhiệm của HĐQT và ban lãnh đạo công ty là ngày càng nâng tầm chuyên nghiệp các giải bóng đá trong nước ở giải 2017.

Công ty VPF sẽ tiếp tục cố gắng duy trì và phát triển hơn nữa nguồn thu cho công tác tổ chức giải, không chỉ hỗ trợ chi phí cho các CLB mà còn phải tìm nguồn thu cho các CLB và các dịch vụ đi kèm.

Theo nghị quyết của HĐQT từ năm 2015, VPF không chia cổ tức mà chỉ hỗ trợ tài chính cho các CLB dưới hình thức chấm điểm về việc chấp hành quy chế bóng đá chuyên nghiệp và điều lệ giải. Bên cạnh đó, VPF tiếp tục chuyển giao quyền tổ chức giải với VFF 10 tỉ đồng để phục vụ công tác đào tạo trẻ, hoạt động các đội tuyển bóng đá quốc gia, đào tạo trọng tài và các hoạt động khác của VFF.

Các cổ đông biểu quyết ở đại hội VPF.

Mùa giải 2017, VPF dự kiến sẽ dành mức hỗ trợ cao hơn, khoảng 32,8  tỉ đồng hỗ trợ các CLB và VFF.

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp về công tác quản lý, tổ chức và điều hành giải để không ngừng phát triển bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Một ý kiến nổi bật khác là thống nhất hoạt động xổ số bóng đá. Đại hội thông qua kiến nghị các cấp có liên quan sớm đưa vào hoạt động xổ số bóng đá nhằm tái đầu tư cho thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.