Với 500.000 đồng, có nước mua được hơn... 700 lít xăng

(PLO)- Với 500.000 đồng, người tiêu dùng Việt chỉ có thể mua được 16,76 lít xăng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Theo hãng nghiên cứu thị trường Statistics Times, giá dầu thô sẽ cấu thành giá xăng. Hiện nay, giá dầu thô dao động quanh mốc 120 USD/thùng.

Trong ngành công nghiệp dầu mỏ trên toàn thế giới, một thùng dầu thô chứa gần 159 lít. Với mức giá trên có nghĩa mỗi lít dầu từ 0,75-0,76 USD (17.166 - 17.395 đồng).

Ngoài ra, để cho ra giá xăng bán lẻ còn phải thêm các chi phí như thuế và trợ cấp, chi phí tinh chế và vận chuyển, hoa hồng... Nhìn chung giá xăng bình quân trên thế giới hiện là 1,29 USD/lít, tương đương 29.526 đồng.

Statistics Times cho biết, theo nguyên tắc chung, các nước giàu thường sẽ có giá xăng cao. Trong khi các nước nghèo và các nước chuyên sản xuất, xuất khẩu dầu có giá thấp hơn đáng kể.

Các nước đều mua xăng dầu theo giá quốc tế nhưng sự khác biệt về giá xăng giữa các quốc gia chủ yếu nằm ở các loại thuế và trợ cấp.

Hiện nay, có 45 quốc gia có giá xăng dưới 1 USD/lít, 74 quốc gia có giá xăng từ 1-1,5 USD/lít, 25 quốc gia có giá từ 1,50-2 USD, và 26 quốc gia có giá xăng trên 2 USD.

Trong số 10 quốc gia có giá xăng rẻ nhất thế giới thì có 4 quốc gia nằm ở châu Á và châu Phi (4), và Nam Mỹ (1) và châu Âu (1).

Hiện Venezuela có giá xăng rẻ nhất thế giới, chỉ 0,03 USD/lít, tương đương 686 đồng. Như vậy, nếu tính theo tiền Việt Nam, với 500.000 đồng, người dân Venezuela có thể mua được 729 lít xăng.

Còn tại Việt Nam, khi giá xăng leo lên đỉnh điểm 29.820 đồng, thì với 500.000 đồng, người tiêu dùng Việt Nam chỉ mua được 16,76 lít.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.