Vợ không chịu về sống chung, chồng dùng dao rọc giấy tấn công

(PLO)- Thuyết phục vợ về nhà sống chung với mình nhưng bất thành, Đỗ Văn Nghiêm đã dùng dao rọc giấy tấn công vợ sau đó tự tử nhưng bất thành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Nghiêm (39 tuổi, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, Tiền Giang) 7 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào tháng 8-2023, chị Danh Thị Keo (32 tuổi - vợ của Nghiêm) xảy ra mâu thuẫn với cha chồng nên đã ra ngoài ở trọ.

dao rọc giấy
Bị cáo Đỗ Văn Nghiêm. Ảnh: HD

Khoảng 16h ngày 14-9-2023, tại nhà bà Trần Thị Thu Thủy (51 tuổi, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) do không thuyết phục được chị Keo về nhà sống chung nên Nghiêm đã dùng 1 lưỡi dao rọc giấy tấn công vào vùng cổ vợ.

Sau đó, Nghiêm dùng chính con dao đó tự tử để "cùng chết theo vợ". Hậu quả làm chị Keo bị thương tích là 2%.

Tại tòa, HĐXX cho rằng vị trí vết cắt trên cơ thể nạn nhân là nơi trọng yếu trên cơ thể, có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng người khác, nhằm mục đích giết chết chị Keo. Việc chị Keo không chết là ngoài ý muốn của Nghiêm.

Từ đó, HĐXX đã tuyên án bị cáo Nghiêm 7 năm tù về tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm