Vỡ đập thủy điện ở Lào, hàng trăm người mất tích

(PLO)- Đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở Lào bị vỡ khiến nhiều ngôi làng bị ngập lụt, hàng trăm người mất tích và thiệt mạng. 

Một số lượng chưa xác định người chết và hàng trăm người mất tích khi một đập thủy điện ở tỉnh Attapeu (Đông Nam Lào) bị vỡ, theo thông tin từ truyền thông địa phương ngày 24-7.

Đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở Lào vừa đổ sập khiến nhiều người chết, hàng trăm người mất tích. Ảnh:

Đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở Lào vừa đổ sập khiến nhiều người chết, hàng trăm người mất tích. Ảnh: TRACTEBEL

Cụ thể, tai nạn xảy ra vào cuối ngày 23-7, khi đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy vỡ khiến 5 tỉ m3 nước tràn ra ngoài. Lượng nước này tương đương hơn 2 triệu hồ bơi tiêu chuẩn thi đấu thế vận hội Olympic.

Theo Lao News Agency, sự cố trên đã làm 6 ngôi làng lân cận bị lụt. Một số lượng nhà cửa ở phía nam huyện San Sai bị nước quét trôi khiến hơn 6.600 người mất nhà. Đã có “một số sinh mạng bị mất và hàng trăm người đang mất tích”.

Nhà chức trách đang triển khai thuyền giúp sơ tán người dân ở huyện San Sai của tỉnh Attapeu trong khi mực nước tiếp tục tăng sau khi con đập bị đổ, ACB Laos news cho biết. Chính quyền tỉnh Attapeu đang kêu gọi cứu hộ và cứu trợ nạn nhân.

Cứu hộ người dân bị lũ tại Sanamxay. (Nguồn: KPL)

Đập Xepian-Xe Nam Noy là dự án hợp tác xây dựng giữa các công ty Hàn Quốc với các đối tác Thái Lan và Lào, với chi phí lên đến hơn 1 tỉ USD. Con đập này được xây dựng từ năm 2014, dự kiến sẽ khánh thành trong năm nay, chưa rõ lúc sự cố xảy ra con đập đã đi vào hoạt động hay chưa.

Theo TTTXVN, Hãng thông tấn KPL của Lào hôm 24-7 cho biết Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã tạm hoãn cuộc họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng để xuống quận Sanamxay giám sát hoạt động cứu nạn, sau khi xảy ra vụ vỡ đập thủy điện tại đây.

Văn phòng chính quyền tỉnh Attapeu đã thông báo việc hỗ trợ các nạn nhân bị nước lụt gây ảnh hưởng. Chính quyền tỉnh Attapeu đã kêu gọi đoàn thể, các tổ chức chính quyền, doanh nghiệp, cảnh sát, quân đội... hỗ trợ quần áo, đồ ăn, nước uống và thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cho nạn nhân thảm họa. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.