Nepal bất ngờ hủy dự án đập thủy điện với Trung Quốc

(PLO)- Nepal dự kiến sẽ hủy thỏa thuận xây dựng nhà máy thủy điện lớn nhất nước này với tập đoàn Trung Quốc trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nepal cho biết ngày 13-11.

Trong một thông báo được đăng tải trên mạng xã hội hôm qua, Phó Thủ tướng Nepal Kamal Thapa cho biết nước này sẽ hủy bỏ kế hoạch xây dựng dự án thủy điện trị giá 2,5 tỉ USD được giao cho Tập đoàn Trung Quốc Gezhouba.

“Trong cuộc họp Nội các Nepal hôm nay, chúng tôi đã nhất trí rằng thỏa thuận xây dựng nhà máy thủy điện Budhi Gandaki với Tập đoàn Gezhouba của Trung Quốc đã được quyết định vội vàng và không đúng quy cách. Thỏa thuận này đã bị hủy bỏ theo chỉ đạo của ủy ban nghị viện” - ông Thapa thông báo.

Nepal bất ngờ hủy dự án đập thủy điện với Trung Quốc ảnh 1
Địa điểm mà Nepal dự kiến xây dựng nhà máy thủy điện với Tập đoàn Trung Quốc Gezhouba. Ảnh: NEPAL ENERGY POWER

Hồi tháng 6, Nepal và Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng một nhà máy thủy điện công suất 1.200 MW trên sông Budhi Gandaki, cách thủ đô Kathmandu khoảng 80 km về phía Tây. Thỏa thuận này được ký kết chỉ chưa đầy một tháng sau khi Nepal chính thức tham gia vào sáng kiến “Vành đai và con đường” do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng.

Việc thỏa thuận xây dựng nhà máy thủy hiện ở Nepal bị hủy bỏ được cho là sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến dự án “Vành đai và con đường” của Bắc Kinh, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng tại các nước Hymalaya với các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ.

Trong khi đó, đại diện tập đoàn Trung Quốc ở Nepal cho biết công ty này chưa nhận được thông báo nào về việc Nepal hủy bỏ thỏa thuận, đồng thời cho biết hợp đồng chính thức giữa hai bên theo kế hoạch sẽ được ký kết vào năm tới.

Tập đoàn Gezhouba của Trung Quốc hiện có ít nhất hai thỏa thuận xây dựng nhà máy thủy điện tại Nepal. Nhiều tập đoàn và doanh nghiệp lớn khác của Trung Quốc cũng đang đầu tư xây dựng bệnh viện, đường xá và sân bay tại Nepal.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.