Vợ chồng ông Lê Tấn Hùng được trả lại nhà ở Trương Định, quận 3

(PLO)- HĐXX dành quyền khởi kiện dân sự cho các công ty và các bên thứ ba khi hủy hợp đồng hợp tác dự án phát triển Khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 (nay là TP Thủ Đức).
Chiều ngày 18-12, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).
Về trách nhiệm dân sự, do UBND TP đã hủy quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án dự án phát triển Khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 (nay là TP Thủ Đức nhưng hợp đồng chuyển nhượng có công chứng giữa Sagri và Công ty Phong Phú vẫn còn nên cần phải hủy bỏ hợp đồng này.
Tòa nhận thấy hợp đồng chuyển nhượng này được xác lập trên cơ sở vi phạm pháp điều cấm của pháp luật nên tuyên hủy hợp đồng công chứng nêu trên và giao cho UBND TP thực hiện thủ tục pháp lý để thu hồi dự án, giao cho Sagri quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật.

Bị cáo Lê Tấn Hùng. Ảnh: HOÀNG YẾN

Đồng thời, tòa tách quan hệ giao dịch dân sự về hợp đồng hợp tác giữa SAGRI với Công ty Phong Phú và việc huy động vốn bên thứ ba giải quyết vụ án dân sự nếu có yêu cầu của các bên liên quan.

Với bị cáo Lê Tấn Hùng (cựu tổng giám đốc SAGRI), HĐXX tuyên trả lại bốn hộ chiếu mang tên ông, trả giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà của vợ chồng ông 22bis Trương Định và số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.
Trước đó, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hùng 14 năm tù về tội tham ô tài sản và 11 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tổng hợp hình phạt chung của 2 tội mà bị cáo Hùng phải chấp hành là 25 năm tù.
Ở tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Trọng Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM) và Vân Trọng Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT SAGRI) cùng mức án sáu năm tù.

Vợ chồng ông Lê Tấn Hùng được trả lại nhà ở Trương Định, quận 3 ảnh 2
HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng 25 năm tù về hai tội. Ảnh: N.NHI

Các bị cáo khác trong vụ án bị tuyên phạt từ ba năm án treo đến 8 năm tù.

HĐXX xác định nội dung vụ án được xác định đúng như kết luận của cơ quan điều tra và cáo trạng của VKS. Các bị cáo phạm vào các tội danh mà VKS đã truy tố vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm và che giấu tội phạm.
Về thiệt hại, HĐXX cho rằng việc thiệt hại được xác định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng dự án và hoàn tất cập nhật sang tên trên giấy. Theo kết luận giám định của hội đồng định giá Trung ương là tại thời điểm hoàn thành chuyển nhượng dự án gây thiệt hại hơn 348 tỉ. VKS buộc thiệt hại tại thời điểm khởi tố 672 tỉ là chưa phù hợp pháp luật. Hậu quả của vụ án tham ô 13.3 tỉ đã được khắc phục xong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm