VKSND tỉnh Sóc Trăng xin lỗi ba người bị oan

(PL) - Xin lỗi công khai nhưng không có người dân nào được mời chứng kiến.

Ngày 28-10, tại Nhà văn hóa phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), VKSND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức xin lỗi ba người bị oan gồm ông Phạm Văn Lé, bà Thạch Thị Xem (vợ ông Lé) và ông Phạm Văn Lến (em ông Lé).

VKSND tỉnh Sóc Trăng xin lỗi ba người bị oan ảnh 1 

Buổi xin lỗi công khai nhưng không có người dân nào được tham dự, chứng kiến. Ảnh: CTV

Trước đó, qua thương lượng, anh em ông Lé mỗi người được bồi thường oan trên 200 triệu đồng, bà Xem được bồi thường trên 27,6 triệu đồng. Nửa năm trước, ông Lé và ông Lến mỗi người được cơ quan công tố cho tạm ứng 50 triệu đồng. Theo thỏa thuận, số tiền còn lại họ sẽ nhận trực tiếp tại VKSND tỉnh Sóc Trăng ngày 30-10 tới.

Thành phần tham dự buổi xin lỗi gồm ông Nguyễn Hồng Phuông - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng với một cán bộ VKS tỉnh, đại diện công an, VKSND thị xã Vĩnh Châu, phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước và cán bộ khóm cùng ba người bị oan. Một số người thân của ông Lé biết tin có buổi xin lỗi oan đã tìm đến nhà văn hóa xem nhưng đã không được vào.

Lý giải việc công khai xin lỗi mà thiếu vắng người dân địa phương, ông Nguyễn Hồng Phuông - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Lý do hạn chế mời người đến buổi xin lỗi vì điều này đã được VKS thỏa thuận với ông Lé. Thỏa thuận ra sao thì chúng tôi thực hiện như vậy”.

Cách nay hơn ba năm, anh em ông Lé bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội giết người. Bà Xem, vợ ông Lé sau đó cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội không tố giác tội phạm. Sau một năm bị tạm giam, ông Lến được chuyển tội danh từ giết người sang không tố giác tội phạm. Đến cuối năm 2014, Công an tỉnh Sóc Trăng đình chỉ điều tra cả ba người vì không chứng minh được họ có hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.