VKSND cấp cao có quyền đề nghị hoãn thi hành án

(PL)- Tuy BLTTDS, BLTTHS chưa “cập nhật” nhưng Quốc hội đã có nghị quyết cho phép VKSND cấp cao có quyền này.

Phản ánh với Pháp Luật TP.HCM, ông Văn Thành An (ngụ phường 1, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) thắc mắc về thẩm quyền của VKSND cấp cao tại TP.HCM trong việc đề nghị tạm hoãn thi hành án (THA). Ông An là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại giữa nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và bị đơn là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước Lợi. Vụ án này đã được TAND tỉnh Sóc Trăng xử phúc thẩm ngày 1-6-2015 và đã có hiệu lực pháp luật.

Theo ông An, lẽ ra ngày 20-7-2015 bản án xử vụ tranh chấp nói trên sẽ được tổ chức THA. Tuy nhiên, việc THA phải tạm dừng vì trước đó, ngày 15-7-2015, VKSND cấp cao tại TP.HCM có văn bản gửi Chi cục THA dân sự TP Sóc Trăng yêu cầu ra quyết định tạm hoãn thi hành bản án trên trong ba tháng. Lý do: Để viện có thời gian xem xét đơn yêu cầu giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm nói trên.

Ông An cho rằng “BLTTDS hiện hành chưa quy định quyền yêu cầu hoãn THA cho VKSND cấp cao. Tại BLTTDS 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật này năm 2011 đều không quy định quyền này của VKSND cấp cao. Như vậy, thẩm quyền của viện này chưa được pháp luật nêu rõ...”.

Như đã thông tin, VKSND cấp cao tại TP.HCM được thành lập từ ngày 1-6-2015 theo Luật Tổ chức VKSND năm 2014. Theo quy định của luật này, viện trưởng VKSND cấp cao có thẩm quyền đề nghị hoãn THA như thẩm quyền của viện trưởng VKSND Tối cao trước đây. Nhưng tại BLTTDS đến nay vẫn chưa cập nhật, bổ sung cấp TAND cấp cao cũng như VKSND cấp cao.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Xuân Hải - Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM cho biết ngày 24-11-2014 Quốc hội đã có Nghị quyết số 82 về việc thi hành Luật Tổ chức VKSND. Cụ thể, tại khoản 4 Điều 2 nghị quyết trên quy định rõ kể từ ngày 1-6-2015 viện trưởng VKSND cấp cao được quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc tương đương, TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi lãnh thổ thuộc thẩm quyền. Như vậy thẩm quyền của VKSND cấp cao trong vụ việc của ông An đã được vận dụng đúng theo quy định của pháp luật.

TRẦN VŨ - HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.