VKS TP nhận cờ thi đua dẫn đầu khối ngành kiểm sát

(PLO)- Ngày 4-1, VKSND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác của ngành kiểm sát TP năm 2018.

Hội nghị công bố quyết định của viện trưởng VKSND Tối cao về việc trao tặng “Chiến sĩ thi đua ngành kiểm sát nhân dân” và quyết định tặng cờ thi đua dẫn đầu khối ngành kiểm sát nhân dân.

Ông Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND Tối cao cùng đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm. ẢNh: TV

Trong danh sách tặng cờ thi đua, VKSND TP.HCM có bảy tập thể được tặng thưởng, gồm VKSND quận 2; quận 8; quận Phú Nhuận; quận Tân Phú; Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ và tham nhũng; Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự - hôn nhân và gia đình và văn phòng.

Đại diện các tập thể nhận cờ thi đua dẫn đầu khối ngành kiểm sát nhân dân.

Trong danh sách tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành kiểm sát nhân dân”, VKSND TP.HCM có sáu cá nhân gồm: Ông Dương Ngọc Hải - Viện trưởng VKSND TP.HCM, ông Nguyễn Nhật Nam - Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM, ông Nguyễn Bé Tư - Viện trưởng VKSND quận 5, ông Trần Đức Khuê - KSV VKSND quận 8, ông Bùi Tuấn Anh - KSV VKSND quận 9, ông Mai Văn Khoái -chuyên viên Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin.

Ông Lê Minh Trí trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành kiểm sát cho các cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm