VKS đề nghị thu hồi 3 khu đất liên quan Tổng công ty Chè, giao TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng quản lý

(PLO)-Ngoài hình phạt đối với các bị cáo, đại diện VKS đề nghị Tòa án thu hồi 3 khu đất liên quan Tổng công ty Chè, giao về UBND TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng quản lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-4, phiên tòa xét xử cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Chè Nguyễn Thiện Toàn và các đồng phạm gây thiệt hại 38 tỉ đồng kết thúc phần xét hỏi. Trước khi chuyển sang phần tranh luận, HĐXX nghe đại diện VKS phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt các bị cáo Nguyễn Thiện Toàn mức án từ 11-12 năm tù; Vũ Ngọc Tự (cựu Chủ tịch HĐTV) từ 7-8 năm tù; Đặng Ngọc Cầm, Nguyễn Quốc Khánh và Trần Thị Hoa (cùng là cựu thành viên HĐTV) mức án từ 3 năm 6 tháng đến 5 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh, bị cáo Bành Thương Trí (cựu Giám đốc Công ty Chè Sài Gòn trực thuộc Tổng công ty Chè) bị đề nghị 7-8 năm tù; Đặng Văn Tới (cựu Kế toán trưởng) 8-9 năm tù.

Bị cáo Trần Hồng Điệp (cựu Kiểm soát viên) bị đề nghị 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị thu hồi 3 khu đất trong vụ án cho Nhà nước quản lý gồm nhà đất số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (giao UBND TP.HCM quản lý), khu đất 1.500m2 Trần Khát Chân (giao về UBND TP Hà Nội), khu đất 11.635m2 đường Chè Hương (giao về UBND Hải Phòng).

Tổng công ty Chè các bị cáo.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo VKS, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây hậu quả thiệt hại cho Tổng công ty Chè.

Trong vụ án này, các bị cáo đều là những người có chức vụ, quyền hạn, thuộc Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty Chè; được giao quản lý, sử dụng, kiểm soát tài sản Nhà nước là các cơ sở nhà đất nêu trên nên phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đúng mục đích, đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, các bị cáo thực hiện hàng loạt hành vi trái pháp luật như: không xác định giá trị tài sản Nhà nước là quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần tại số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Tổng công ty Chè.

Các bị cáo chuyển nhượng không qua đấu giá quyền sử dụng đất thuê 1.500m2 tại Trần Khát Chân và 11.635 m2 đất tại đường Chè Hương; bị cáo Trần Hồng Điệp đã không thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao, gây hậu quả thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm