VKS đề nghị phạt cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 3-4 năm tù

(PLO)- Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Văn Chánh (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) mức án 3-4 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Văn Chánh (63 tuổi, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai đã công bố bản cáo trạng tại phiên tòa.

Bị cáo Võ Văn Chánh - cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại tòa. Ảnh: VŨ HỘI
Bị cáo Võ Văn Chánh - cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại tòa. Ảnh: VŨ HỘI

Tại phiên toà, HĐXX hỏi bị cáo Chánh: Nếu thu hồi giấy phép đầu tư thì có phải thu hồi đất cùng thời điểm hay không? - Bị cáo Chánh cho biết theo quy định khi thu hồi giấy phép đầu tư thì phải thu hồi đất.

HĐXX hỏi tiếp: "Vậy khi đó công ty Huy Hoàng không còn quản lý khu đất, sao có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai giao đất cho Nguyễn Hữu Thành? Rồi sau đó có các văn bản đồng ý giao đất cho Nguyễn Văn Thành, rồi còn có quyết định phê chấp nhận chủ trương thực hiện dự án?".

“Bị cáo nhận thấy mình sai rồi. Thời điểm đó bị cáo có quá nhiều việc, áp lực. Lúc đó bị cáo chỉ nghĩ làm sao để phát triển kinh tế cho địa phương nên thấy cấp dưới đề xuất bị cáo đã thiếu kiểm tra, chủ quan nên dẫn đến sai phạm như cáo trạng nêu", bị cáo Võ Văn Chánh nói tại tòa.

Bị cáo này nói thêm, Sở Tài nguyên & Môi trường có văn bản đề xuất xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái. Sau đó, Chủ tịch tỉnh có ký xác nhận phía sau nên từ đó bị cáo có bút phê “nhất trí về chủ trương”.

Bị cáo Chánh cho biết sau khi có thông tin đơn tố cáo, công an vào cuộc bị cáo đã chỉ đạo kiểm tra, họp cơ quan chức năng liên quan và yêu cầu thu hồi toàn bộ số tiền đã chi trả cho ông Thành.

HĐXX hỏi bị cáo về việc VKS truy tố bị cáo có oan sai gì không? Bị cáo Võ Văn Chánh cho biết VKS truy tố tội danh không oan sai, bị cáo thống nhất.

HĐXX hỏi tiếp: "Bị cáo chịu sự tác động của ai hay không?".

Bị cáo cho rằng mình không chịu tác động của ai. Trong quá trình thực hiện công việc chỉ có Chủ tịch UBND tỉnh hỏi xử lý đến đâu rồi thì bị cáo nghĩ việc Chủ tịch tỉnh chỉ đạo công việc bình thường nên bị cáo nói anh em làm hồ sơ. Bị cáo không hề có nhận được vật chất gì trong vụ án này.

Đến phần luận tội, vị đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Văn Chánh 3-4 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Nói lời sau cùng, cựu phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai cho rằng trong quá trình công tác đã để xảy ra sai phạm, vụ việc kéo dài 2 năm khiến bị cáo rất đau đớn.

Vi phạm của bị cáo làm ảnh hưởng tới nhà nước, gia đình, người thân nên bị cáo rất ân hận. Đây không chỉ là bài học bản thân cho bị cáo mà còn cho thế hệ sau. Bị cáo nhận các sai phạm, lỗi lầm, mong HĐXX ghi nhận.

HĐXX nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 24-7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm