VKS đề nghị mức án với ông Lê Tùng Vân và các đồng phạm

(PLO)- Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vân mức án từ bốn năm sáu tháng tù đến năm năm sáu tháng tù. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: VKS đề nghị mức án với ông Lê Tùng Vân và các đồng phạm

Ngày 21-7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiếp tục xét xử ông Lê Tùng Vân và năm đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Bị cáo Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi) cùng bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phần tranh luận ngày 21-7

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phần tranh luận ngày 21-7

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vân mức án từ bốn năm sáu tháng tù đến năm năm sáu tháng tù.

Các bị cáo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương cùng bị đề nghị mức án từ bốn năm tù đến bốn năm sáu tháng tù.

Riêng hai bị cáo Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc cùng bị đề nghị mức án từ ba năm đến ba năm sáu tháng tù.

Các luật sư có mặt tại phiên tòa

Các luật sư có mặt tại phiên tòa

Theo VKS, quá trình điều tra, và xét hỏi tại tòa cho thấy từ năm 2016, các bị cáo đến nhà bà Cúc ở huyện Đức Hòa sinh sống. Bị cáo Vân đặt tên nơi đây là Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ).

Các bị cáo đã lợi dụng tự do tín ngưỡng, sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều clip, nội dung chứa thông tin sai sự thật, bịa đặt, xúc phạm giáo lý Phật Giáo, Công an huyện Đức Hòa, cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An...

Các clip trên đã được giám định và khẳng định không cắt ghép. Các clip đã được cơ quan điều tra cho các bị cáo xem và thừa nhận. Hành vi phạm tội của các bị cáo là rõ ràng. Bị cáo Vân là người chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác lập các kênh trên mạng xã hội và cùng nhau lên kịch bản quay các clip.

Các bị cáo bị đề nghị mức án từ 3 đến 5 năm 6 tháng tù

Các bị cáo bị đề nghị mức án từ 3 đến 5 năm 6 tháng tù

Cáo trạng truy tố các bị cáo là chính xác, đúng pháp luật. Hành vi các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo bị đưa ra xét xử không ăn năn. Riêng bị cáo Lê Tùng Vân được tại ngoại do sức khỏe nên được xem xét giảm nhẹ.

Trước đó, ông Lê Tùng Vân xin vắng mặt tại phiên tòa do tình trạng sức khỏe yếu và một luật sư vắng mặt do bị tấn công sau phiên xét xử ngày hôm qua (20-7).

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng những người vắng mặt không ảnh đến phiên xét xử nên vẫn tiếp tục phiên tòa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm