VKS: Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ với 'thủ đoạn trắng trợn nhất' vụ chuyến bay giải cứu

(PLO)- VKS đánh giá hành vi của bị cáo Phạm Trung Kiên là nhận hối lộ với ''thủ đoạn trắng trợn nhất'' và nhiều tiền nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 17-7, VKS đề nghị tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế.

VKS xác định Kiên được Bộ Y tế giao làm thư ký của Thứ trưởng, lợi dụng chức vụ được giao, Kiên đã tự gây khó khăn cho các doanh nghiệp, buộc họ phải chi tiền theo mức mà Kiên yêu cầu mới được Bộ Y tế cấp phép chuyến bay.

Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên, tử hình

Bị cáo Phạm Trung Kiên. Ảnh: Phi Hùng

Trong vụ án này, VKS xác định Kiên là người nhận số tiền nhiều nhất, số lần nhận tiền nhiều nhất và thủ đoạn cũng trắng trợn nhất.

Ngoài ra, theo VKS, khi vụ án bị khởi tố, bị cáo đã chuyển khoản trả lại cho các doanh nghiệp hơn 12 tỉ đồng, đồng thời nhờ các doanh nghiệp khai báo là tiền vay mượn cá nhân. Vì vậy, VKS cho rằng cần thiết phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất.

Về trách nhiệm dân sự, VKS xác định bị cáo Kiên nhận hối 253 lần, tổng số 42,6 tỉ đồng, đã trả lại 12 tỉ đồng. Bị cáo và gia đình đã nộp khắc phục số tiền 15 tỉ đồng, còn phải truy thu 15,4 tỉ đồng.

VKS đề nghị tiếp tục kê biên tài sản của bị cáo là một căn hộ chung cư ở Nguyễn Trãi, Hà Nội; tạm dừng giao dịch thửa đất ở Mũi Né (Bình Thuận).

Trong những ngày xét xử trước đó, nhiều bị cáo nhóm doanh nghiệp ''tố'' bị cáo Kiên quát tháo, ép họ phải đưa tiền, có doanh nghiệp phải trình bày khó khăn xin giảm bớt số tiền hối lộ.

Trong số đó, bị cáo Đào Minh Dương, Công ty Vijasun khai về tình huống chứng kiến bị cáo Kiên quát tháo doanh nghiệp. Theo lời bị cáo Dương, bị cáo này chứng kiến Kiên quát tháo một doanh nghiệp khác ''tôi biết các anh đưa cho Cục Xuất nhập cảnh 150 triệu đồng một chuyến, Bộ Y tế cũng như thế''.

Bị cáo Dương khai rằng Kiên nhiều lần gọi điện vào 8 giờ 30 sáng thúc giục, gọi nhiều đến nỗi Dương phải đưa điện thoại cho nhân viên nghe.

Bị cáo Kiên còn chụp ảnh văn bản chấp thuận có chữ ký của Thứ trưởng gửi cho bị cáo Dương và bảo ''Thứ trưởng ký rồi, anh phải chuyển tiền mới có dấu''.

Sau đó, bị cáo Dương đã đưa cho Kiên số tiền 1,1 tỉ đồng để được cấp phép 2 chuyến bay....

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm