Virus ‘ăn thịt người’ tấn công khủng bố IS

(PLO) - Theo hãng tin Sputnik News (Nga), nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xung (IS) đa chết dần bởi một loại dịch bệnh có tên là “Hoa hồng của Jericho”, phát sinh trong môi trường ô nhiễm và thiếu vệ sinh.
IS là tổ chức khủng bố đã giành quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ của Syria và Iraq, biến thành phố Raqqa thành “thủ đô” của chúng. Nhưng môi trường sống không hợp vệ sinh đã biến thành phố này thành một nơi lý tưởng để virus Leishmania (Hoa hồng của Jericho) ngày một sinh sôi.

Lây truyền bởi những con ruồi cát giống cái, căn bệnh có khả năng tạo ra những vết thương hở kích thước lớn. Khi bị ruồi cắn, những vết đỏ trên da có thể trổ ra trong nhiều tuần. 

Virus cuối cùng sẽ tấn công đến những phần nội tạng quan trọng trong cơ thể. Các triệu chứng khác của dịch bệnh này bao gồm sốt, giảm lượng hồng cầu, và lá lách hoặc gan phình to.

Theo Mirror, đã có hơn 100.000 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận. Dịch bệnh Leishmania có thể tử vong người nếu không được điều trị kịp thời.

IS đang bị suy yếu bởi dịch bệnh của virus ăn thịt người (Ảnh: Sputnik News)

Trong thực tế, hầu hết những trường hợp nhiễm bệnh tại Raqqa đều không được chữa trị. Nhiều tay súng, vì những lí do chưa xác đinh, đã từ chối không nhận điều trị. Nhưng thậm chí nếu họ đồng ý, số lượng bác sĩ đủ khả năng điều trị bệnh này cũng chẳng còn bao nhiêu người trong thành phố.

Hầu hết các bác sĩ đã rời khỏi lãnh địa kiểm soát bởi IS. Những trung tâm y tế lớn đều đã đóng cửa. Những người còn lại chữa trị cho các tay súng cực đoan chỉ là những người dân địa phương với kinh nghiệm tương đối ít. 
Trong lịch sử, căn bệnh này đã từng mang nhiều tên gọi, bao gồm “phong trắng”, “sốt đen” hay “những cái nút của Jericho”. Căn bệnh này đã từng bùng phát gần thành phố Jericho (Palestine) vào đầu thế kỷ 20.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.