Viettel và Kuala Lumpur đều gặp khó trước bán kết AFC Cup

(PLO)- Trước khi sang TP.HCM đá bán kết AFC Cup, khu vực ASEAN với Viettel (lúc 18 giờ ngày 10-8 trên sân Thống Nhất) thì Kuala Lumpur City vừa thua đậm trước Johor Darul Tazim 0-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khi đó chủ nhà Viettel lại đang sa sút phong độ với những thất bại mà gần nhất là thua B. Bình Dương 0-1 ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng 11.

Viettel đang ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng V-League với 13 điểm. Thứ hạng này không phản ánh đúng thực lực của đội vô địch 2020 và đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia cùng dàn ngoại binh chất lượng.

Kuala Lumpur City qua 14 trận M-League mới có 18 điểm.

Kuala Lumpur City qua 14 trận M-League mới có 18 điểm.

Đội khách Kuala Lumpur City qua 14 trận M-League mới có 18 điểm. Năm trận gần nhất thì họ thua hai, hòa hai và chỉ thắng một.

Tại vòng bảng, Viettel vào bán kết khu vực ASEAN với tư cách nhất bảng, còn Kuala Lumpur là đội vào bằng vé vớt.

Nếu như Viettel có hỏa lực dựa trên bộ đôi Brazil Geovane - Pedro thì Kuala Lumpur City cũng có chân sút Paulo Josue đến từ Brazil. Đây cũng chính là tiền đạo ghi những bàn thắng quan trọng giúp đội vào bán kết.

Tại vòng bảng, Kuala Lumpur City thắng Tampines Rovers của Singapore 2-1 với cú đúp của Paulo Josue, hòa PSM Makassar của Indonesia 0-0 đứng nhì bảng do thua PSM Makassar hiệu số bàn thắng (PSM Makassar thắng Tampines Rovers 3-1).

Kuala Lumpur tuy là đội bóng mới nổi nhưng lực lượng fan lên đến trên 40.000 người. Theo thông tin chúng tôi có được sẽ có hàng trăm fan Kuala Lumpur City bay đến TP.HCM để cổ vũ cho đội nhà.

HLV Bojan Hodak được cho là chiến lược gia giỏi, người Croatia, ông từng dẫn dắt U-19 Malaysia và giúp đội này vô địch U-19 Đông Nam Á năm 2017.

Một cuộc chạm trán thú vị dù hai đội đang sa sút ở giải vô địch quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.