Vietravel nói về vụ 152 khách Việt 'mất tích' ở Đài Loan

(PLO)- Công ty Du lịch Vietravel đang phối hợp chặt chẽ với đối tác tại Đài Loan, đồng thời sẽ liên tục cập nhật thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc để kịp thời thông tin đến khách hàng.

Liên quan đến vụ việc 152 du khách Việt "mất tích" sau khi nhập cảnh Đài Loan, bà Trương Thị Thu Giang, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, phản hồi như sau:

Theo đối tác Vietravel tại Đài Loan, hiện nay vẫn chưa có thông tin chính thức về việc ngưng cấp visa cho người Việt Nam. Tuy nhiên, Cục Du lịch khuyến cáo mặc dù những khách hàng đã có visa Mỹ, Canada, các nước khối Schengen, Anh, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc còn hạn hoặc hết hạn trong vòng 10 năm và xin E-Visa nhưng trên hộ chiếu không thể hiện rõ ngày sinh, tháng sinh thì vẫn không được nhập cảnh Đài Loan.

Vì vậy, những khách du lịch rơi vào trường hợp trên sẽ phải tiến hành xin visa theo kiểu cũ bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM

Theo đó, nộp hồ sơ gốc ít nhất tám ngày làm việc trước ngày khởi hành, hồ sơ bao gồm: hai tấm ảnh khổ quốc tế 4*6 cm, nền phông trắng, mới chụp trong vòng sáu tháng; hộ chiếu còn hạn sử dụng trên sáu tháng (tính đến ngày kết thúc tour); hộ khẩu; sổ tiết kiệm (giá trị ít nhất 100 triệu đồng/khách).

Giấy chứng nhận kết hôn nếu đã có gia đình; quyết định nghỉ hưu hoặc thẻ hưu trí (nếu đã nghỉ hưu) + sổ lãnh lương hưu nếu lãnh lương bằng tiền mặt/sao kê tài khoản giao dịch ngân hàng ba tháng gần nhất nếu lãnh lương hưu qua tài khoản ngân hàng.

Đơn xin nghỉ phép + hợp đồng lao động + thẻ bảo hiểm y tế (nếu là CNV); giấy phép kinh doanh + hóa đơn đóng thuế kho bạc ba lần gần nhất (nếu có kinh doanh buôn bán). (Nếu kinh doanh hộ gia đình, bổ sung hóa đơn thuế sáu tháng gần nhất); giấy khai sinh của con (nếu có con đi cùng) + xác nhận trường học cho nghỉ phép; giấy chủ quyền nhà hoặc đất (nếu có).

Ngoài ra, theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc vào sáng 27-12, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc ngưng cấp visa cho người Việt Nam. Vì vậy Công ty Du lịch Vietravel vẫn đang phối hợp chặt chẽ với đối tác tại Đài Loan, đồng thời sẽ liên tục cập nhật thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc để kịp thời thông tin đến khách hàng.

“Hiện tại, Đài Loan là một trong những thị trường Đông Bắc Á được khách Việt Nam yêu thích và đến tham quan khá nhiều, do đó chúng tôi cho rằng Cục Du lịch và các bộ, ban, ngành Đài Loan sẽ có cân nhắc kỹ quy định về việc cấp visa cho công dân Việt Nam trong thời gian tới” - Công ty Du lịch Vietravel nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.