Vụ 152 khách 'biến mất': Hủy visa 5 đoàn du lịch Việt Nam

(PLO)- Cục Du lịch Đài Loan thông báo visa của năm đoàn du lịch Việt Nam chưa nhập cảnh Đài Loan, gồm 182 người đã bị hủy.

Nguồn tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM cho hay cơ quan này đang theo dõi sát diễn biến vụ 152 khách du lịch người Việt nhập cảnh vào TP Cao Hùng, Đài Loan và "biến mất" từ ngày 21 đến 23-12. Hiện Cục Du lịch Đài Loan và Bộ Ngoại giao Đài Loan đang theo sát vụ việc khá hy hữu này.

"Hiện chúng tôi đang chờ chỉ đạo tiếp theo từ Bộ Ngoại giao nên chưa thể thông tin, bình luận và phản ứng trước vụ việc này" - nguồn tin cho hay.

Theo nguồn tin, qua vụ việc này, Cục Du lịch và nhà chức trách Đài Loan sẽ siết lại việc cấp thị thực du lịch (visa) đối với khách du lịch từ Việt Nam, vì thời gian qua đã từng xảy ra tình trạng du khách khi nhập cảnh vào Đài Loan đã "mất tích". 

Một góc chợ đêm truyền thống ở chợ đêm Sĩ Lâm, quận Thạch Lâm, Đài Loan. Ảnh: P.ĐIỀN

Tối 25-12, Cục Du lịch Đài Loan phát thông báo visa của năm đoàn du lịch Việt Nam chưa nhập cảnh Đài Loan, gồm 182 người đã bị hủy. Cùng đó, nhà chức trách sở tại ngưng thụ lý hồ sơ xin visa du lịch của Công ty Du lịch International Holidays Trading Travel của Việt Nam.

Trước đó, Công ty Du lịch International Holidays Trading Travel (trụ sở tại TP.HCM) tổ chức đưa 153 khách tách làm bốn đoàn đến Đài Loan du lịch. Theo Cục Du lịch Đài Loan, công ty này đã đăng ký xin hàng trăm visa điện tử sang du lịch Đài Loan từ năm 2015, kể từ khi Đài Loan áp dụng chính sách Tân hướng Nam.

Liên quan đến diễn biến vụ việc này, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện các công ty xuất khẩu lao động khá dè dặt đưa ra bình luận vì cho rằng thị thực du lịch và lao động khác nhau về thời gian lưu trú. Đồng thời, do mới thông tin ban đầu nên chưa thể đánh giá tác động đến việc cấp visa cho lao động Việt sang Đài Loan làm việc thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.