Vietjet Air giải thích về clip đẩy hành lý của khách

(PLO)- Theo đại diện hãng hàng không Vietjet Air thì hành lý của khách hàng là tự rơi chứ không phải do nhân viên Vietjet Air xô xuống.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip cự cãi giữa nam thanh niên là hành khách và nữ ca trưởng hãng hàng không Vietjet Air tại Sân bay Tân Sơn Nhất về việc đóng phạt là 440 ngàn đồng vì khách đến muộn sau giờ kết sổ.

Clip thể hiện nam hành khách không đồng ý đóng phạt và yêu cầu nữ ca trưởng Vietjet Air làm thủ tục cho anh lên máy bay vì mẹ đang hấp hối. Sau khoảng thời gian cự cãi, nam hành khách để hành lý lên bàn quầy, trước mặt nữ ca trưởng. Tuy nhiên, sau hai lần để thì hành lý của nam hành khách đều bị rơi xuống đất.

Bức xúc vì chuyện này, nam hành khách vung tay sượt qua áo nữ ca trưởng nên đã bị các nhân viên an ninh sân bay khống chế, khóa tay, sau đó thả ra.

Trao đổi với PV, đại diện hãng hàng không Vietjet Air khẳng định: “Hãng đã làm việc với nhân viên, theo đó nữ ca trưởng không thực hiện hành vi đẩy hành lý của khách hàng, mà nữ ca trưởng chỉ định chuyển hành lý sang vị trí bên cạnh vì túi đang để trước mặt nhân viên. Đối với lần thứ hai, do hành lý để không khéo nên tự rơi xuống”.

Theo hãng Vietjet Air thì nam hành khách đã đến muộn và khách đến sau 15 giờ 10, chuyến bay là 15 giờ 50, và nhân viên đã kết sổ trước 40 phút. Theo đó, lúc hành khách tới thì hãng đã kết sổ rồi và không thể nhận được thêm được khách mới”.

Trao đổi với chúng tôi chiều ngày 8/1, đại diện an ninh sân bay Tân Sơn Nhất cho biết đã xử lý vụ việc hành khách gây rối tại quầy check in vé của hãng hàng không Vietjet.

Theo đó, sau khi sự việc xảy ra đơn vị an ninh đã kịp thời can thiệp xử lý để tránh tình huống đáng tiếc. Hiện vụ việc trên đã được chuyển sang cảng vụ sân bay Tân Sơn Nhất để xử lý. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.