Việt Nam xếp thứ 5 tại Olympic tin học châu Á

(PLO)- Chỉ có sáu nước có thí sinh đoạt HCV. Em Phan Đức Nhật Minh là một trong sáu thí sinh giành được HCV, xếp thứ 5 toàn cuộc thi với số điểm 226/300.

Ngày 16-5, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) thông báo kết quả dự thi Olympic tin học châu Á 2016 tại Hàn Quốc.

Kết quả cả 6/6 thí sinh được tham gia xét giải đều đoạt giải, gồm một HCV, hai HCB và ba HCĐ.

Em Phan Đức Nhật Minh (lớp 11), Trường THPT chuyên ĐH Khoa học Tự  nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, đoạt HCV. Minh là một trong sáu thí sinh đoạt HCV.

Hai thí sinh đoạt HCB là Lê Quang Tuấn (lớp 11) Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội và Trần Tấn Phát (lớp 12) Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Ba thí sinh đoạt HCĐ là Phạm Cao Nguyên (lớp 11), Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Việt Thắng (lớp 12), Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc và Nguyễn Hy Hoài Lâm (lớp 11), Trường THPT chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Olympic tin học châu Á-Thái Bình Dương năm 2016 do Hàn Quốc đăng cai tổ chức với sự tham dự của 169 thí sinh đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo quy chế, các thí sinh thi trực tuyến tại nước mình từ ngày 7 đến 9-5; mỗi nước được chọn sáu thí sinh có điểm cao nhất để xét giải. Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 15 thí sinh dự thi.

 Trong số 169 thí sinh được tham gia xét giải, chỉ có 84 thí sinh đoạt huy chương (chiếm 49,7%), trong khi đó, cả 6/6 thí sinh Việt Nam đều đoạt huy chương, chiếm 100%. Xếp theo số lượng và chất lượng huy chương, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 5 tại Olympic tin học châu Á (sau Nhật Bản, Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc) và đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Theo Bộ GD&ĐT, với thành tích trên, đội tuyển quốc gia Việt Nam duy trì kết quả 100% học sinh tham gia xét giải đoạt huy chương của những năm trước; tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông nói chung và chất lượng của công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.