Việt Nam vào top 5 quốc gia có đông du học sinh tại Úc

(PLO)- Đại sứ quán Úc vừa đưa ra thông tin số du học sinh Việt Nam đạt khoảng 4,1% tổng số sinh viên quốc tế tại Úc, đứng thứ tư về số lượng du học sinh.

Theo đại sứ quán Úc, tính đến tháng 3-2017, Việt Nam có 19.708 du học sinh tại Úc, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Úc là nước dẫn đầu trong việc cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam. Từ năm 1970 đến nay đã có hơn 5.800 công dân Việt Nam đã được nhận học bổng từ Chính phủ Úc. Bên cạnh đó còn có hơn 50.000 cựu du học sinh tự túc.

Một khảo sát của chính phủ Úc vào năm 2016 cho thấy bằng cấp được đánh giá cao và chất lượng của các trường đại học là hai yếu tố hấp dẫn chính đối với các sinh viên quốc tế. Số lượng sinh viên tăng trưởng bền vững phản ánh thực tế là hầu hết các sinh viên quốc tế đều hài lòng với trải nghiệm về giáo dục tại Úc.

“Tôi rất hài lòng khi thấy các bậc phụ huynh ở Việt Nam tiếp tục lựa chọn Úc là điểm đến để con mình học tập”, Đại biện Lâm thời Australia, ngài Layton Pike phát biểu. “Các du học sinh Việt Nam có thể tận hưởng hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới, cũng như phong cách sống vượt trội mà Úc mang lại”.

Trong quý I-2017, số sinh viên quốc tế tới Úc tăng 15%, đạt 480.092 người. Trung Quốc vẫn là quốc gia dẫn đầu trong việc gửi sinh viên tới Úc để học tập, chiếm 30% số sinh viên. Tiếp theo là Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam và Nepal.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.