Việt Nam từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học

(PLO)- Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết đang từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học ở Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

"Chúng tôi mong muốn từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học ở Việt Nam”- ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) khẳng định.

Phát biểu tại sự kiện khánh thành khuôn viên học tập giai đoạn 2 trị giá 165 triệu USD của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), ông Dũng bày tỏ, Bộ GD&ĐT mong muốn thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vào lĩnh vực giáo dục đại học và từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.

ngôn ngữ thứ 2
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VIẾT THỊNH.

“Với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo, chúng tôi mong muốn giáo dục Việt Nam đến năm 2030 thuộc nhóm tiên tiến trong khu vực, đến năm 2045 thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới”- ông Dũng cho biết.

Giai đoạn 2 của khuôn viên BUV được khởi công xây dựng từ tháng 8-2022, vốn đầu tư lên tới 33 triệu USD. Tổng diện tích sàn 16.300 m2, bao gồm Trung tâm Sinh viên, khu ẩm thực và hơn 100 phòng học, phòng chức năng.

Giáo sư Raymond Gordon, Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch BUV, cho biết khuôn viên tiêu chuẩn 5 sao không ngừng được mở rộng đã củng cố cam kết của trường trong việc cung cấp môi trường giáo dục Anh Quốc được kiểm định, hướng tới kiến tạo tác động thực tiễn, trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức cho người trẻ để các em thành công trong thế giới đầy biến động.

Sự kiện là cột mốc mới trong tầm nhìn đưa BUV được định vị là trường đại học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Đến năm 2028, BUV kỳ vọng tiếp tục mở rộng giai đoạn 3, nâng khả năng giảng dạy lên 10.000 sinh viên, với tổng mức đầu tư dự kiến đạt 165 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.