Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia hàng đầu về chỉ số phát triển logistics khu vực nhưng...

(PLO)-Theo đại diện Bộ Công Thương, logistics không chỉ là ngành dịch vụ hỗ trợ mà còn dần trở thành trụ cột quan trọng trong chuỗi giá trị sản xuất, phân phối và tiêu dùng trong nước và quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ ba (VILOG 2025) chính thức khai mạc tại TP.HCM.

Sự kiện do Cục Xuất nhập khẩu, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và VINEXAD phối hợp tổ chức.

Năm nay triển lãm quy tụ hơn 300 doanh nghiệp từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến.

Các lĩnh vực trưng bày chính bao gồm: giao nhận và kho vận; chuỗi cung ứng số ứng dụng AI, Big Data; hệ thống tự động hóa và robot; các sáng kiến logistics xanh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho biết với tốc độ tăng trưởng bình quân 14%-16%/năm, logistics không chỉ là ngành dịch vụ hỗ trợ mà còn dần trở thành trụ cột quan trọng trong chuỗi giá trị sản xuất - phân phối - tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Việt Nam hiện đứng thứ hai tại Asean và thuộc nhóm năm quốc gia hàng đầu về chỉ số phát triển logistics trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

phát triển logistics
Ông Trần Thanh Hải (thứ tư từ phải qua) Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cùng đại biểu tại triển lãm.

Tuy nhiên, ông Hải cũng chỉ ra nhiều thách thức của ngành. Dù Việt Nam có thứ hạng cao về chỉ số phát triển logistics trong khu vực, chi phí vẫn còn mức cao so với mặt bằng chung, chiếm 15%-16% GDP. Bên cạnh đó năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp còn phân tán, việc ứng dụng công nghệ và logistics xanh còn hạn chế.

Vì vậy, triển lãm là cơ hội quan trọng để các bên liên quan cùng đánh giá tiềm năng, xu hướng và định hình chiến lược phát triển bền vững cho ngành logistics Việt Nam trong bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, sự kiện còn mang ý nghĩa khi diễn ra trong bối cảnh ngành logistics Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, nhằm thực hiện các mục tiêu “Chiến lược phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến 2050; Chiến lược phát triển hạ tầng giao thông 2021-2030"...

Ông Hải khẳng định, với vai trò là đầu mối được Chính phủ giao, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu hoàn thiện khung pháp lý, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường phối hợp liên ngành, thúc đẩy hạ tầng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao vị thế quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.