Việt Nam- Thái Lan mở rộng giao thương

(PLO)- Tính đến đầu năm 2023, Đà Nẵng có 13 dự án FDI của Thái Lan còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư khoảng 60 triệu USD.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-9, tại Đà Nẵng diễn ra Hội nghị lần thứ XII giữa Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan và Hội hữu nghị Thái Lan- Việt Nam.

Hội nghị lần thứ XII giữa Hội hữu nghị Việt Nam -Thái Lan và Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam diễn ra tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Hội nghị lần thứ XII giữa Hội hữu nghị Việt Nam -Thái Lan và Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam diễn ra tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho hay, năm 2023, Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 47 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược.

Theo ông Minh, Thái Lan hiện là nước đứng thứ 9/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 639 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 12 tỉ USD.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang triển khai khoảng 15 dự án đầu tư sang Thái Lan với tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 91,6 triệu USD, đứng thứ 22/55 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Thái Lan

Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 25 tỉ USD vào năm 2025.

Ông Minh cho hay, Đà Nẵng là điểm cuối của tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC), có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng giao thương với các nước trong khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Ảnh: TẤN VIỆT

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Ảnh: TẤN VIỆT

Tính đến đầu năm 2023, Đà Nẵng có 13 dự án FDI của Thái Lan còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư khoảng 60 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, bán lẻ, sản xuất, may mặc, thiết kế, xây dựng.

Hiện nay, Đà Nẵng có 57 dự án đang kêu gọi đầu tư ở nhiều lĩnh vực. Đà Nẵng cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ, đồng thời duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác thường xuyên với một số tỉnh/TP của Thái Lan như Khonkaen, Mukdahan, Nakhon Phanom, Phuket và Chiang Mai.

“Lãnh đạo TP cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để các nhà đầu tư Thái Lan và các nhà đầu tư trong nước triển khai dự án, làm ăn kinh doanh có hiệu quả tại Đà Nẵng”, ông Minh nhấn mạnh.

Dịp này, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam -Thái Lan lần thứ 2 cũng diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 10 đến 12-9.

Trong khuôn khổ liên hoan, đại biểu hai nước và TP Đà Nẵng sẽ có các chuyến tham quan chợ Hàn, danh thắng Ngũ Hành Sơn, phố cổ Hội An. Các đại biểu cũng sẽ thăm và làm việc với Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.