Trung tâm tài chính sẽ thu hút ‘đại bàng chúa’ về Đà Nẵng

(PLO)- Ông Johnathan Hạnh Nguyễn hy vọng Chính phủ sẽ cho phép lập đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính để thu hút nguồn vốn đầu tư từ những nhà tài phiệt lớn (đại bàng chúa).

Chiều 29-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045.

Theo đó, đồ án định hướng xây dựng TP Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn nhất cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Tham gia tại buổi họp báo, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cho biết hiện những trung tâm tài chính thế giới đang có sự xáo trộn nên họ phải mất thời gian để định hình lại, và đây là cơ hội để Đà Nẵng nói riêng lẫn Việt Nam nói chung nắm bắt cơ hội.

“Khi TP Đà Nẵng xây dựng một trung tâm tài chính đạt tầm thì sẽ thu hút được dòng tiền chảy vào Việt Nam, “đại bàng chúa” (các nhà tài phiệt lớn) vào làm “tổ” thì tự động các “đại bàng con”, “bồ câu” sẽ bay về đây”, ông Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn tại buổi họp báo. Ảnh: BÙI TOÀN

Trước câu hỏi của phóng viên về việc Đà Nẵng chưa có bất cứ ngân hàng nào đặt hội sở tại TP thì việc trở thành trung tâm tài chính của cả nước và khu vực có khả thi, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết vấn đề này chỉ là định hướng, là cơ sở pháp lý để TP Đà Nẵng nghiên cứu, triển khai các giai đoạn một cách rõ ràng.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì buổi họp báo. Ảnh: BÙI TOÀN.

“Với nhịp độ phát triển của các mạng 4.0, việc đi theo tuần tự thì TP Đà Nẵng phải mất mấy trăm năm nữa mới thành trung tâm tài chính”, ông Minh nói.

Ông Minh cho biết sẽ xây dựng đề án để xin Trung ương tạo điều kiện thuận lợi rút ngắn giai đoạn. Xen kẽ vào đó TP sẽ nghiên cứu, lấy ý kiến các chuyên gia và tổ chức quốc tế để thực hiện chặt chẽ các nội dung, quy mô và những khía cạnh pháp lý.

Tuy nhiên, ông Minh nhấn mạnh việc xây dựng TP Đà Nẵng trở thành một trung tâm tài chính lớn của khu vực và cả nước mới chỉ ở bước “đặt ra đề bài”, khi có nội dung đề án cơ bản sẽ trao đổi với báo chí về cách làm để Đà Nẵng sớm trở thành trung tâm tài chính trong tương lai gần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.