Việt Nam - Mỹ, hành trình từ kẻ thù trở thành bạn bè

(PLO)- Giá trị trao đổi thương mại hai nước tăng 11 lần trong 20 năm qua.

Đầu thập kỷ 1960 đến năm 1975, Việt Nam và Mỹ là kẻ thù với nhau trong một trong những cuộc chiến tranh tàn khốc nhất của thế giới cuối thế kỷ 20.

Chiến tranh Việt Nam lấy đi số nhân mạng khủng khiếp ở cả hai nước. Hơn 58.000 quan nhân Mỹ và hàng trăm ngàn người Việt Nam bỏ mạng trong cuộc chiến. Cuộc chiến qua đi, nhưng sự thù hằn vẫn còn trong rất nhiều năm sau đó.

Hãy cùng báo Washington Post (Mỹ) điểm lại các bước hòa giải chính trị của Việt Nam và Mỹ trong hơn 20 năm trở lại đây.

Năm 1994: Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam.

Năm 1995: Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ.

Năm 2000: Tổng thống Bill Clinton trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam sau khi kết thúc chiến tranh. Sau chuyến thăm này, hai nước đã ký một hiệp định thương mại song phương, mở đường cho Việt Nam tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Năm 2006: Tổng thống George W. Bush là tổng thống Mỹ thứ hai thăm Việt Nam sau chiến tranh.

Năm 2007: Quốc hội Mỹ thống nhất thiết lập quan hệ thương mại bình thường lâu dài với Việt Nam.

Năm 2015: Tổng thống Barack Obama tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà trắng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên được tiếp đón tại Nhà trắng.

Và trong một động thái mang tính lịch sử, ngày 23-5 trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố dỡ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam. Bước hòa giải chính trị mới nhất này được đánh giá là bước đi giúp xóa bỏ một trong những tàn tích cuối cùng của cuộc chiến đã kết thúc 41 năm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hà Nội ngày 23-5. (Ảnh: AP)

Có thể thấy được các bước phát triển trong quan hệ ngoại giao hai nước thông qua một số cuộc thăm dò ý kiến.

Một thăm dò của công ty thăm dò Gallup (Mỹ) năm 2003 cho thấy 43% người Mỹ có quan điểm thân thiện với Việt Nam, trong khi 39% có quan điểm không thân thiện với Việt Nam, 18% không có ý kiến.

Kết quả này có bước tiến triển so với kết quả thăm dò ba năm trước chỉ có 36% người Mỹ có quan điểm thân thiện với Việt Nam, 53% không thân thiện với Việt Nam.

Về quan điểm với cuộc chiến tranh Việt Nam, một cuộc thăm dò năm 2013 của Gallup cho thấy 57% người Mỹ nhận định việc Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam là một sai lầm.

Thời điểm mới nối lại quan hệ thương mại giữa hai nước nằm ở mức 451 triệu USD. 20 năm sau, con số này là 45 tỉ USD – gấp 11 lần. Việc Việt Nam, Mỹ cùng 10 nước khác ký Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP) đầu năm nay là một bước tiến nữa trong quan hệ thương mại hai bên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.