Việt Nam hoan nghênh Mỹ về phiên điều trần xem xét quy chế kinh tế thị trường

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao hoan nghênh việc Bộ Thương mại Mỹ, hôm qua, tổ chức phiên điều trần về quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ứng tức thì với phiên điều trần về công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, do Bộ Thương mại Mỹ tổ chức hôm qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chiều nay, 9-5, cho biết Việt Nam hoan nghênh động thái này của đối tác Mỹ.

“Đây là một bước quan trọng trong quá trình xem xét hồ sơ công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam" - bà Hằng nói.

Việt Nam Hoan nghênh Mỹ về phiên điều trần xem xét quy chế kinh tế thị trường
Việc Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam góp phần cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước - Ảnh: VGP

Việt Nam kinh tế thị trường đầy đủ hơn các nước đã được Mỹ công nhận

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, tại phiên điều trần này, phía Việt Nam đã nêu rõ các lập luận, thông tin, số liệu khẳng định nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của quy chế kinh tế thị trường.

Các số liệu ấy cho thấy Việt Nam thậm chí còn làm tốt hơn so với nhiều nền kinh tế đã được phía Mỹ công nhận quy chế kinh tế thị trường, theo bà Hằng.

Vẫn là vấn đề này, cho đến nay đã có 72 nước công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Trong số này có mặt các nền kinh tế lớn như Anh, Canada, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc... Trong tinh thần thị trường ấy, Việt Nam đã tham gia 16 hiệp định tự do song phương và đa phương với hơn 60 đối tác.

Tháng 9 năm ngoái, trong chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, và qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại.

Vì vậy, theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, việc Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam sẽ góp phần cụ thể hóa cam kết này, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Quy chế kinh tế thị trường

Theo quy chế kinh tế thị trường của Mỹ, một nước được công nhận là có nền kinh tế thị trường thì thuế nhập khẩu các mặt hàng từ nước đó vào Mỹ sẽ thấp hơn từ các nước khác.

Thái Lan đang hưởng quy chế này, do đó thuế nhập khẩu của Mỹ áp dụng với tôm đông lạnh xuất từ Thái Lan chỉ là 5,34%, so với 25,76% cùng mặt hàng xuất từ Việt Nam.

Dù vậy, việc cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam đang nhận được ý kiến khác nhau từ các nhóm lợi ích bên Mỹ. Chẳng hạn, các hãng thép và doanh nghiệp sản xuất tôm tại Mỹ không đồng ý, trong khi các hãng bán lẻ và nhiều nhóm doanh nghiệp khác lại ủng hộ.

Bộ Thương mại Mỹ hôm 8-5 đã nghe lập luận của cả hai bên, trong một cuộc điều trần trực tuyến tại Washington. Đây là một phần của quá trình đánh giá dự kiến hoàn thành cuối tháng 7 tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.