Mỹ mở phiên thảo luận công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam

(PLO)- Tại phiên thảo luận về quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, nhiều quan điểm cho rằng Việt Nam nên được công nhận là nền kinh tế thị trường vì đã đáp ứng được các tiêu chí do Bộ Thương mại Mỹ đưa ra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, Bộ Thương Mại Mỹ mở phiên thảo luận về quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã lắng nghe các bên trình bày quan điểm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam, theo hãng tin Reuters.

Luật sư Eric Emerson – đại diện cho Bộ Công Thương Việt Nam – cho rằng Việt Nam nên được công nhận là nền kinh tế thị trường vì đã đáp ứng 6 tiêu chí được Bộ Thương mại Mỹ sử dụng để đánh giá các quốc gia có nền kinh tế định hướng thị trường. Các tiêu chí này bao gồm khả năng chuyển đổi tiền tệ, phân bổ nguồn lực, khả năng các công ty nước ngoài đầu tư, việc xác định tiền lương, nguyên liệu sản xuất và một số yếu tố khác.

“Việt Nam đã chứng minh rằng hiệu quả hoạt động của họ đối với các yếu tố luật định này là tốt hoặc thường tốt hơn so với các quốc gia khác trước đây đã được công nhận là nền kinh tế thị trường” – ông Emerson nói.

Bộ Thương mại Mỹ lắng nghe quan điểm về việc công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính (phải) tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong chuyến thăm của bà đến Việt Nam, vào tháng 7-2023. Ảnh: REUTERS

Samsung Electronics là một trong những nhà sản xuất ủng hộ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Ông Scott Thompson – người đứng đầu bộ phận chính sách công của Samsung Electronics tại Mỹ – cho biết Việt Nam đã có những thay đổi theo định hướng kinh tế thị trường.

“Việt Nam đã nổi lên như một đối tác ổn định, an toàn trong chuỗi cung ứng của Mỹ và lợi ích cuối cùng của nền kinh tế Mỹ” – ông Thompson nói.

Trước đó, ông Ted Osius – cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam và là người đứng đầu Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ – ASEAN – cho biết ông ủng hộ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

“Việt Nam đã có nền kinh tế thị trường. Nước này đã đáp ứng các tiêu chí quan trọng như khả năng chuyển đổi tiền tệ” – ông Osius nói.

Phần bên phản đối cho rằng công nghiệp của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào đầu tư và nhập khẩu nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc. Ngoài ra, phía phản đối lo ngại việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường có thể tạo làn sóng hàng nhập khẩu được giao dịch không công bằng từ Việt Nam vào Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.