Việt Nam giới thiệu ứng viên vào vị trí thẩm phán Tòa án Luật Biển quốc tế

(PLO)- Ứng cử viên được giới thiệu là PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, chuyên gia trong lĩnh vực luật biển và công pháp quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì buổi giới thiệu ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Thẩm phán Tòa án Luật Biển quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.

Ứng cử viên được giới thiệu là PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định tầm quan trọng của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), văn kiện được coi là “Hiến pháp của đại dương”; đồng thời nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Tòa án Luật Biển quốc tế trong việc bảo vệ và duy trì trật tự pháp lý trên biển.

Tòa án Luật biển quốc tế.jpeg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì buổi giới thiệu ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Thẩm phán Tòa án Luật Biển quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035 - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Theo Phó Thủ tướng, việc Việt Nam lần đầu tiên đề cử ứng cử viên vào ITLOS không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy thượng tôn pháp luật quốc tế, mà còn là bước đi cụ thể khẳng định vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong các thể chế đa phương. Việc lựa chọn một nữ ứng cử viên giàu chuyên môn cũng thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực pháp lý quốc tế.

Tại buổi giới thiệu, PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh chia sẻ về tầm nhìn và cam kết của mình trong việc thúc đẩy pháp quyền trên biển, bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế bằng sự công tâm, độc lập và liêm chính.

IMG_9481.jpeg
PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao. Ảnh: Bộ Ngoại giao

PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh hiện là một trong những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật biển. Bà đang đảm nhiệm vai trò Trọng tài viên theo Phụ lục VII của UNCLOS, Phó Chủ tịch Hội Luật quốc tế châu Á; đồng thời giảng dạy và nghiên cứu sâu rộng về giải quyết tranh chấp hàng hải, an ninh biển và áp dụng UNCLOS 1982.

Bên cạnh vai trò học giả, bà còn là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vấn đề song phương và đa phương tại Bộ Ngoại giao.

Buổi giới thiệu ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Thẩm phán Tòa án Luật Biển quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035 có sự tham dự của 80 Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện, đại diện các Đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội, các cơ quan trong nước và Bộ Ngoại giao.

Tất cả đánh giá cao quyết định ứng cử của Việt Nam, đồng thời ghi nhận năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phong phú của PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh trong lĩnh vực luật biển và công pháp quốc tế.

Sự kiện được tổ chức đúng dịp tròn một năm kể từ khi Việt Nam chính thức công bố ứng cử viên tại kỳ họp lần thứ 34 Hội nghị quốc gia thành viên UNCLOS tại New York (Mỹ), đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 125 năm thành lập Tòa Trọng tài Thường trực tại La Hay (Hà Lan) - một dấu mốc quan trọng trong lịch sử pháp lý quốc tế.

Theo VGP

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm