Việt Nam giành một huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế

(PLO) - Ngày 29-7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), cho biết vừa nhận được thông tin chính thức về kết quả dự thi Olympic hoá học quốc tế năm 2015 của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Theo đó, cả 4/4 thí sinh dự thi đều đoạt giải. Trong đó có một huy chương vàng, hai huy chương bạc và một huy chương đồng.

4 thí sinh đoạt giải tại kỳ thi hóa học quốc tế.

Theo đó, em Đinh Tuấn Hoàng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đoạt huy chương vàng; Em Phạm Thái Hà, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, đoạt huy chương bạc; Em Trần Đình Hiếu học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh đoạt huy chương bạc. Em Nguyễn Thuý Hằng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hùng vương, tỉnh Phú Thọ đoạt huy chương đồng;

Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thiOlympic hóa học quốc tế.

Olympic hoá học quốc tế lần thứ 47 được tổ chức tại Cộng hoà A-déc-bai-gian gồm có 79 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự; bốn nước làm quan sát viên với sự tham gia của 294 thí sinh.

Theo sự sắp xếp không chính thức về số Huy chương đoạt được, Đoàn Việt Nam đứng thứ 8, sau các đoàn Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Đức, Ấn Độ, Rumani, Đài Loan; đồng hạng với các nước Mỹ, Singapore.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.