Việt Nam giành huy chương vàng tại Olympic Tin học quốc tế

(PLO)- Theo đó, cả 4/4 thí sinh của đội tuyển Việt Nam tham dự thi đều giành được huy chương, trong đó có hai huy chương vàng, một huy chương bạc, một huy chương đồng.

Ngày 11-8, thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết vừa nhận được thông tin chính thức từ Azerbaijan về kết quả dự thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 31 năm 2019 của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Theo đó, cả 4/4 thí sinh của đội tuyển Việt Nam tham dự thi đều giành được huy chương, trong đó có hai huy chương vàng, một huy chương bạc, một huy chương đồng.

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 31 năm 2019. Ảnh: TTTTGD

Olympic Tin học quốc tế năm 2019 được tổ chức với tổng số 87 nước và vùng lãnh thổ tham gia, với 327 thí sinh dự thi. Với tỉ lệ đạt huy chương 100%, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng thứ tư cùng với Hàn Quốc, xếp sau các nước: Nga, Trung Quốc, Mỹ.

"Thành tích của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Tin học quốc tế năm nay đã khép lại một mùa Olympic khu vực và quốc tế thành công của học sinh Việt Nam với 38/38 thí sinh dự thi đoạt huy chương (chín huy chương vàng, 19 huy chương bạc, chín huy chương đồng: một bằng khen).

Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh phổ thông trên đấu trường trí tuệ quốc tế" - Cục Quản lý chất lượng cho biết.

Danh sách các em học sinh tham gia cuộc thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 31 năm 2019.

1. Em Trịnh Hữu Gia Phúc, học sinh (HS) lớp 12 Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa: Huy chương vàng.

2. Em Bùi Hồng Đức, HS lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội: Huy chương vàng.

3. Em Vũ Hoàng Kiên, HS lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội: Huy chương bạc.

4. Em Nguyễn Minh Tùng, HS lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội: Huy chương đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.