Việt Nam đẩy mạnh hợp tác du lịch với tỉnh Gifu, Nhật Bản

(PLO)- Thông tin từ Vụ Thị trường trong nước cho biết trong hai ngày 19 và 20-7, Tổng cục Du lịch phối hợp với Ngân hàng TMCP Phát triển và Phát triển Việt Nam (BIDV) và tỉnh Gifu (Nhật Bản) tổ chức tọa đàm Kết nối và thúc đẩy du lịch Việt Nam-Gifu và khảo sát thực tế tại các TP của Gifu.

Việc phối hợp nhằm mục tiêu đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương của Việt Nam như Hà Nội, Thừa Thiên-Huế và Nghệ An với tỉnh Gifu.

Tại buổi gặp gỡ, các đại diện của tỉnh Gifu như TP Takayama, TP Gujo, TP Seki, làng di sản văn hóa thế giới Shirakawa Go đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn các di sản văn hóa và làng nghề truyền thống của địa phương. Trong khi phía Việt Nam đã giới thiệu, tiềm năng và sản phẩm du lịch, các chính sách thu hút khách và đầu tư trong lĩnh vực du lịch của các địa phương…

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng kinh nghiệm quản lý và phát triển du lịch tại các điểm đến của tỉnh Gifu sẽ là kinh nghiệm tốt cho các địa phương của Việt Nam học tập. Dịp này, các địa phương và DN du lịch Việt Nam đã có buổi kết nối, hợp tác với 32 DN lữ hành, khách sạn và điểm đến du lịch tỉnh Gifu.

Kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và tỉnh Gifu

Kết nối giữa DN Việt Nam và tỉnh Gifu.

Theo ông Tuấn, trong năm 2015, trong tổng số khoảng 185.000 lượt khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản, chỉ có khoảng 2.500 lượt khách du lịch Việt Nam đến với Gifu. Vì vậy, đề nghị thời gian tới các địa phương của Việt Nam cần tăng cường hợp tác với tỉnh Gifu để quảng bá thu hút khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam và ngược lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.