Việt Nam cùng bảng với chủ nhà Thái Lan ở giải châu Á

(PLO)- AFC vừa công bố kết quả bốc thăm, đội tuyển U-19 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, đương kim Á quân CHDCND Triều Tiên và Úc tại vòng chung kết châu Á. 

Các đối thủ của U-19 nữ Việt Nam đều có tham vọng lớn trong cuộc đua tại vòng chung kết giải châu Á khi tuyển U-19 CHDCND Triều Tiên từng vô địch năm 2007, hiện là đương kim Á quân mùa giải 2017.

Trong khi đó, Úc cũng là một đối thủ không hề dễ dàng với thành tích lọt top 4 đội mạnh tại vòng chung kết U-19 nữ châu Á 2017. Theo VFF, tuyển U-19 nữ Thái Lan với vai trò là chủ nhà có nhiều lợi thế để khẳng định mình tại đấu trường châu Á và nhiều khả năng sẽ tìm mọi cách lách que khe cửa hẹp đi tiếp. 

Tuyển nữ U-19 Việt Nam vào chơi vòng chung kết U-19 châu Á nhờ hơn điểm Fair Play so với Iran. Ảnh: AN

Để chuẩn bị cho đấu trường lớn này, thầy trò Mai Đức Chung sẽ tập trung trở lại vào tháng 9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tính từ năm 2011, bóng đá nữ trẻ Việt Nam có năm lần liên tiếp tham dự vòng chung kết U-19 nữ châu Á. Dù không đạt thứ hạng cao tại sân chơi châu lục nhưng từ các lần tham dự giải châu Á, nhiều cầu thủ trẻ đã trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm để trở thành lực lượng kế cận cho đội tuyển nữ quốc gia.

Còn nhớ ở vòng loại thứ hai giải vô địch U-19 nữ châu Á, thầy trò Mai Đức Chung đứng nhì bảng B, nhờ hơn U-19 Iran điểm phong cách nên đã giành tấm vé thứ hai để vào vòng chung kết tại Thái Lan.

HLV Mai Đức Chung nhìn nhận sự thua thiệt của đội U-19 Việt Nam là chỉ có hai cầu thủ lứa tuổi 19, còn lại đều mới 17-18 tuổi. Chính vì thế, việc họ phải thi đấu với các đội nhỉnh hơn về độ tuổi là một khó khăn. Ông Chung tiết lộ sắp tới sẽ giúp cầu thủ tiếp tục trau dồi năng lực và đội vẫn giữ nguyên bộ khung như vòng loại nhưng có tăng cường lực lượng cho vòng chung kết U-19 châu Á.

HLV Mai Đức Chung cho biết sẽ tăng cường lực lượng...

... nhằm giúp các cô gái trẻ Việt Nam cầm cự với nhiều đối thủ lớn ở bảng A. Ảnh: AN 

Theo lịch thi đấu vòng chung kết, các đối thủ của U-19 nữ Việt Nam nằm ở bảng A lần lượt là Thái Lan (ngày 27-10), CHDCND Triều Tiên (ngày 30-10) và Úc (ngày 2-11).

Bảng B là cuộc đụng độ giữa đương kim vô địch U-19 nữ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Myanmar. Ai cũng biết Nhật Bản thực sự là đối thủ lớn với 5 lần vô địch. Sau khi giành chức vô địch tại vòng chung kết U-19 nữ châu Á 2017, Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế của mình bằng việc nâng cúp FIFA World Cup U-20 nữ vào năm 2018. 

Cuộc chơi của nữ U-19 Việt Nam ở vòng chung kết châu Á sẽ rất cam go. Ảnh: AN.

Vòng chung kết U-19 nữ châu Á 2019 cũng chính là vòng loại cho World Cup U-20 nữ 2020 - khu vực châu Á. Các trận đấu vòng chung kết diễn ra từ 27-10 đến 9-11 tại Chonburi, Thái Lan.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm tại mỗi bảng, chọn hai đội nhất, nhì tại mỗi bảng vào bán kết. Ba đội có thành tích cao nhất tại vòng chung kết U-19 nữ châu Á 2019 sẽ là những đại diện của khu vực châu Á giành quyền tham dự FIFA World Cup U-20 nữ 2020.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.