Việt Nam có hai đại học vào top 1.000 trường tốt nhất thế giới năm 2022

(PLO)- Hai đại diện được xếp top 801–1000 là ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM.

Thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, sáng 9-6, Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) Anh quốc đã công bố Bảng xếp hạng QS World 2022.

Theo công bố này, bảng xếp hạng này với 1.300 trường của 93 quốc gia, tăng 10% so với năm ngoái và trở thành bảng xếp hạng lớn nhất từ trướng tới nay của QS.

Kết quả, Mỹ tiếp tục là quốc gia có đến 5 trường vào top 10 (cũng là 5 trường lọt top 10 vào năm ngoái) gồm: Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Trường ĐH Stanford ĐH Harvard, Viện Công nghệ California và ĐH Chicago.

Trong đó, Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) trở thành trường đại học tốt nhất trên thế giới trong 10 năm liên tiếp và là trường đạt điểm tuyệt đối trong các đánh giá về nghiên cứu cũng như đánh giá của nhà tuyển dụng.

Quốc gia Anh có bốn đại diện lọt vào top 10 là Trường ĐH Oxford, Trường ĐH Cambridge, Trường ĐH Hoàng Gia London và Trường ĐH London.

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng lần này, Việt Nam có bốn đơn vị đại học được xem xét. Trong đó, có hai đại diện được xếp top 801–1000 là ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM.

Riêng với ĐH Quốc gia TP.HCM, tiêu chí về danh tiếng với đồng cấp học thuật của ĐH này đứng vị trí 398 toàn cầu, tăng ba bậc so với năm 2021. Và đây cũng là tiêu chí có điểm số cao nhất và cũng vượt trội hơn so với các trường của Việt Nam ở xếp hạng.

Ngoài ra, Việt Nam còn có Trường ĐH Tôn Đức Thắng xếp nhóm 1001–1200 và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xếp nhóm 1201+.

Lần này, châu Á có 305 trường được tham gia xếp hạng tại bảng xếp hạng đại học thế giới QS. Riêng Đông Nam Á có 60 trường, trong đó, trường đại học xếp hạng cao nhất khu vực là ĐH Quốc gia Singapore khi đứng ở vị trí thứ 11 trên toàn thế giới.

Được biết, QS World xếp hạng các trường đại học theo sáu tiêu chí, gồm: danh tiếng học thuật (chiếm 40% tổng điểm), danh tiếng với nhà tuyển dụng (10%), tỷ lệ giảng viên/sinh viên (20%), tỷ lệ trích dẫn bài báo/giảng viên (20%), tỷ lệ giảng viên quốc tế (5%), và sinh viên quốc tế (5%).

Bàng xếp hạng của QS nhấn mạnh vào đóng góp và tác động của chất lượng đào tạo, nghiên cứu của trường đại học đối với xã hội (thông qua đánh giá của doanh nghiệp, học giả trong và ngoài nước) và các đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học (thông qua số trích dẫn/giảng viên).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.