Việt Nam có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD

(PLO)- Bộ Công Thương cho biết trong 11 tháng năm 2024, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước tiếp tục tăng trưởng cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Bộ Công Thương, trong 11 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt hơn 715 tỉ USD, trong đó xuất khẩu tăng 14,4%; nhập khẩu tăng 16,4%.

Có 36 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ có 33 mặt hàng, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD.

“Khu vực kinh tế trong nước đạt gần 104 tỉ USD, tăng 20%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, đạt 266 tỉ USD, tăng 12,4%. Điều đó cho thấy, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước tiếp tục tăng trưởng cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài” - Bộ Công Thương cho hay.

Bộ Công Thương.jpg
Xuất khẩu các sản phẩm của ngành nông nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu cả nước. Ảnh: AH

Về thị trường xuất khẩu, Bộ Công Thương dẫn số liệu cho biết Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 98,4 tỉ USD, chiếm 29,3% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ta nhưng đây cũng là thị trường áp dụng nhiều các vụ việc phòng vệ thương mại với hàng hoá Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, năm 2024, trong số 28 vụ việc phòng vệ thương mại bị nước ngoài khởi xướng điều tra đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam mới phát sinh của 12 thị trường, có tới 13 vụ việc từ thị trường Mỹ.

Thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của hàng hoá Việt Nam là Trung Quốc, 11 tháng ước đạt 55,1 tỉ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Thứ ba là thị trường EU ước đạt 47,3 tỉ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường Hàn Quốc ước đạt 23,3 tỉ USD, tăng 8,7%; Nhật Bản ước đạt 22,3 tỉ USD, tăng 4,8%.

Cùng với sự phục hồi của sản xuất và xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá cũng tăng theo. Tính chung 11 tháng năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt hơn 345,6 tỉ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 126 tỉ USD, tăng 18,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 219,5 tỉ USD, tăng 15,2%.

Như vậy, 11 tháng, cán cân thương mại hàng hoá xuất siêu 24,31 tỉ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 26,2 tỉ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 22,17 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 46,48 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.