Việt Nam - Bỉ thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh

(PLO)- Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Vương quốc Bỉ trong thời gian qua và mong tiếp tục hợp tác trong thời gian tới
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ chương trình chuyến công tác tại Vương quốc Bỉ, ngày 4-7, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và đoàn công tác Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Ngài Vincent Van Peterghem - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương quốc Bỉ.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và đoàn công tác Bộ Tài chính tại buổi làm việc. Ảnh: BTC

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và đoàn công tác Bộ Tài chính tại buổi làm việc. Ảnh: BTC

Tại buổi gặp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Vương quốc Bỉ trong thời gian qua và mong tiếp tục hợp tác trong thời gian tới đối với các lĩnh vực phía Vương quốc Bỉ có thế mạnh.

Đối với viện trợ ODA của Chính phủ Bỉ cho Việt Nam, Bộ trưởng đề nghị Chính phủ Bỉ tăng cường phương thức hỗ trợ ngân sách trực tiếp và trao quyền chủ động cho bên tiếp nhận viện trợ.

Việt Nam ủng hộ và đang chủ động nghiên cứu xây dựng chính sách thuế tối thiểu toàn cầu để sớm đưa vào áp dụng.

Thông tin về tài chính xanh tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, để giải quyết vấn đề tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, Chính phủ Việt Nam đã ban hành các văn bản và định hướng chính sách quốc gia và ngành toàn diện.

Trên cơ sở đó, ngành Tài chính Việt Nam đã tích cực triển khai các giải pháp để tăng cường khả năng tiếp cận tài chính xanh cho các chủ thể trong nền kinh tế để đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, tác động tích cực đến môi trường.

Cũng theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, phát triển thị trường trái phiếu xanh là một trong các nhiệm vụ trong lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các nhà tài trợ quốc tế hoàn thiện khung khổ pháp lý cho phát hành trái phiếu chính phủ xanh, trái phiếu chính quyền địa phương xanh, trái phiếu doanh nghiệp xanh từ cấp luật đến nghị định.

“Thị trường trái phiếu xanh của Việt Nam đang trong giai đoạn đầu của việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, cũng như thực hiện các dự án phát hành thí điểm, do đó Bộ Tài chính Việt Nam rất mong Bộ Tài chính Bỉ chia sẻ kinh nghiệm về nội dung này”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương quốc Bỉ Vincent Van Peterghem cho biết sẽ đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, phối hợp, hỗ trợ Việt Nam triển khai trong thời gian tới.

Đối với vấn đề vay ODA và viện trợ ODA cho Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ nhấn mạnh, Chính phủ quốc gia này đang thực hiện những thay đổi về mặt chính sách để tiếp tục triển khai và hy vọng những đề xuất từ Việt Nam sẽ sớm được được tháo gỡ.

Chia sẻ cuối buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, thị trường tài chính Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng phát triển, vì vậy, Bộ trưởng tin tưởng trong tương lai hai bên sẽ có nhiều hoạt động tăng cường hợp tác hơn nữa, góp phần thúc đẩy mối quan hệ tài chính giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.