Viện trưởng VKSND TP Hà Nội làm Phó viện trưởng VKSND Tối cao

(PLO)- Ông Nguyễn Duy Giảng, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng VKSND Tối cao.

Ngày 9-6, VKSND Tối cao tổ chức lễ công bố, trao các quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Duy Giảng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND Tối cao. Ảnh: VKSNDTC

Theo đó, ông Nguyễn Duy Giảng, Kiểm sát viên VKSND Tối cao, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND Tối cao.

Ngoài ra, bà Nguyễn Hải Trâm, Kiểm sát viên VKSND Tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) cũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND Tối cao.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5-6-2020.

Tại buổi lễ, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao khẳng định thời gian qua, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND Tối cao luôn xác định công tác cán bộ là khâu đột phá quan trọng hàng đầu, nhằm đào tạo nguồn cán bộ toàn diện trong ngành.

Việc bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND Tối cao và chức danh Kiểm sát viên VKSND Tối cao thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của Ban cán sự đảng và lãnh đạo VKSND Tối cao trong công tác cán bộ của toàn ngành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm