Viện Phúc thẩm 3 VKSND Tối cao: Không có án quá hạn

(PL)- Sáng 23-1, trong hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai công tác năm 2015, Phó Viện trưởng Viện Phúc thẩm 3 VKSND Tối cao Võ Văn Thêm cho biết năm 2014, số án Viện Phúc thẩm 3 thụ lý và kết luận đạt 100%, không có án quá hạn.

Viện cũng đã xử lý xong ba vụ án lớn được dư luận đồng tình, ủng hộ là vụ Huỳnh Thị Huỳnh Như, vụ Công ty Vifon và vụ Công ty Cho thuê tài chính II. Cạnh đó, các kháng nghị do viện ban hành được tòa chấp nhận 100% khi xét xử. Viện cũng đã ban hành nhiều thông báo nghiệp vụ, nhiều văn bản hướng dẫn điều tra lại cho VKS khu vực và ban hành nhiều kiến nghị vi phạm đến các ngành hữu quan được tiếp nhận, phản hồi tốt.

Tuy nhiên, ông Thêm cũng nhấn mạnh một số hạn chế cần khắc phục như nhiều vụ chất lượng nghiên cứu lập hồ sơ kiểm sát chưa cao; nguồn để kháng nghị trên một cấp là bản án, quyết định của tòa sơ thẩm nhưng do tòa sơ thẩm gửi chậm, quá hạn nên không thể kháng nghị…

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Thể (Phó Viện trưởng VKSND Tối cao) ghi nhận, chúc mừng những thành quả mà Viện Phúc thẩm 3 đạt được. Ông Thể cũng nhấn mạnh cán bộ, nhân viên Viện Phúc thẩm 3 cần chuẩn bị thật tốt để đón nhận nhiệm vụ mới vào tháng 6-2015, khi Viện Phúc thẩm 3 trở thành VKSND cấp cao theo quy định mới.

T.PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm